xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trở thành bộ trưởng ở tuổi 25 phải giỏi cỡ nào?

Phạm Nghĩa (Theo The Star, SCMP)

(NLĐO) – Anh Syed Saddiq hôm 2-7 trở thành tân Bộ trưởng Thể thao và Thanh thiếu niên của Malaysia và là thành viên nội các trẻ nhất khi mới bước qua tuổi 25.

Syed là con út trong gia đình gồm 4 người con. Chàng trai trẻ sinh ở bang Johor và vừa tuyên thệ nhậm chức Bộ trưởng Thể thao và Thanh thiếu niên thứ 18 của Malaysia hôm 2-7.

Người tiền nhiệm của ông Syed, Khairy Jamaluddin, cũng là bộ trưởng trẻ nhất Malaysia khi được bổ nhiệm vào nội các ở tuổi 37 vào năm 2013.

Bộ trưởng Syed tốt nghiệp ngành Luật Trường ĐH Hồi giáo Quốc tế (IIU). Gần đây, anh từ chối học bổng của Trường ĐH Oxford danh tiếng để theo đuổi bằng thạc sĩ về chính sách công.

Trước khi bước vào chính trường, anh Syed đạt được những thành tích đáng nể, trong đó có 3 lần giành giải thưởng Diễn giả xuất sắc nhất châu Á tại Giải vô địch tranh biện ABP.

Trở thành bộ trưởng ở tuổi 25 phải giỏi cỡ nào? - Ảnh 1.

Ông Syed Saddiq. Ảnh: The Star

Với hơn 987.000 người theo dõi trên mạng xã hội Instagram, tân bộ trưởng hay chủ trì các phiên hỏi đáp trực tiếp trên Facebook thông qua sự đóng góp của những người Malaysia trẻ tuổi từ mọi tầng lớp xã hội. Anh cũng góp phần giúp 400.000 người dân Johor lên tiếng về tình trạng làm việc khó khăn ở Singapore.

Trong một đoạn video thu hút 841.000 lượt xem trên Facebook, cha của Syed cho biết con trai mình từng có thời gian làm việc 17 giờ mỗi ngày để trợ giúp gia đình.

Mối quan hệ tốt đẹp giữa Bộ trưởng Syed và Thủ tướng Mahathir Bin Mohamad là không thể phủ nhận. Trong một đoạn video dài 29 phút trên YouTube hồi đầu năm nay, cả hai đã thảo luận về những lợi ích mà người Malaysia trẻ tuổi có thể nhận được từ việc học tiếng Anh. Thậm chí anh còn thân mật gọi thủ tướng là "Thầy Mahathir", điều ít người dám làm.

Anh Syed đánh bại ứng cử viên Razali Ibrahim trong cuộc tuyển chọn hồi tháng 5, qua đó chính thức nắm giữ chức vụ Bộ trưởng Thể thao và Thanh thiếu niên của Malaysia.

Chủ tịch Viện Thể thao Quốc gia Abdul Azim Mohd Zabidi nói rằng anh Syed là lựa chọn tốt nhất cho vị trí nói trên, đồng thời hy vọng anh sẽ đóng góp cho kỳ Á Vận hội ở Indonesia sắp diễn ra trong hơn 1 tháng nữa.

Còn Nabil Jeffri, tài xế tham dự cuộc đua 24 Hours Le Mans hồi tháng trước, chia sẻ: "Anh ấy trẻ và sẽ mang lại những ý tưởng mới cho lĩnh vực thể thao ở Malaysia. Tôi hy vọng sẽ có nhiều hỗ trợ hơn cho dòng xe thể thao".

Ngoài anh Syed, 13 bộ trưởng và 23 thứ trưởng cũng tuyên thệ nhậm chức hôm 2-7, bao gồm Thứ trưởng Thể thao Steven Sim Chee Keong, 36 tuổi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo