xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc bảo du khách hành xử đúng mực

Xuân Mai (Theo Asia one, Shanghaiist, Reuters)

(NLĐO) - Các công ty du lịch Trung Quốc buộc phải phân phát sách hướng dẫn cách hành xử khi đi du lịch nước ngoài nhằm hạn chế các hành động kém văn minh của du khách nước này.

Đừng vội vàng lấy hành lý trước khi máy bay dừng lại. Đừng lãng phí thức ăn trên bàn. Đừng ồn ào tại các điểm tham quan. Đừng chỉ vào các bức tượng Phật.

Đó là một số quy tắc cần nhớ khi đi du lịch ở Thái Lan, theo tài liệu phát cho khách Trung Quốc của một công ty du lịch ở Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc.


Các du khách Trung Quốc leo lên cây hoa anh đào ở TP Nam Kinh để chụp ảnh. Ảnh: asiaone

Các du khách Trung Quốc leo lên cây hoa anh đào ở TP Nam Kinh để chụp ảnh. Ảnh: asiaone

Trong những năm gần đây, những hành động không đẹp của du khách Trung Quốc, từ cãi vã trên máy bay đến phá hoại các công trình văn hóa địa phương và nước ngoài, đã trở thành đề tài thu hút sự chú ý của thế giới. Ông Yao Hui, một nhân viên của Công ty du lịch quốc tế Wanda Xinhangxian, cho biết nhà chức trách tỉnh Hồ Bắc đã chỉ đạo họ phát hành tài liệu hướng dẫn dành cho những người đến Thái Lan nghỉ mát.


Người Trung Quốc giành giật đồ ăn tại một nhà hàng ở Thái Lan. Ảnh: asiaone

Người Trung Quốc giành giật đồ ăn tại một nhà hàng ở Thái Lan. Ảnh: asiaone

Một nhân viên họ Lin làm việc tại một nhà vệ sinh công cộng ở một điểm tham quan của TP Vũ Hán cho biết bà cảm thấy khiếp sợ trước lượng du khách đổ về đây trong kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động. Bà Lin thậm chí không có thời gian nghỉ ngơi trong suốt ca làm việc 8 tiếng chỉ bởi vì ý thức kém của nhiều du khách khi đi vệ sinh.

Một hình ảnh không đẹp khác đã xuất hiện trên chuyến bay từ Trịnh Châu đến Bắc Kinh. Thay vì đưa cháu gái vào nhà vệ sinh, một phụ nữ Trung Quốc đã cho cháu gái tiểu tiện ngay trên sàn cabin máy bay.

Nhiều cư dân mạng bất bình trước hành động trên của người phụ nữ. Một người bình luận: “Đối với một số người dân Trung Quốc thì mọi nơi đều là nhà vệ sinh”. “Nhờ kiểu giáo dục này, khi lớn lên, đứa trẻ cũng sẽ có hành động y hệt bà của mình” - một người khác thở dài.


Một phụ nữ cho cháu gái đi vệ sinh trên sàn máy bay. Ảnh: Weibo

Một phụ nữ cho cháu gái đi vệ sinh trên sàn máy bay. Ảnh: Weibo

Cảnh sát Trung Quốc bảo vệ du khách ở Ý

Bộ Nội vụ Ý hôm 2-5 cho biết cảnh sát Trung Quốc đang cùng các đồng nghiệp Ý tuần tra trên đường phố thủ đô Rome và TP Milan trong 2 tuần tới nhằm bảo vệ an toàn cho du khách giàu có đến từ Trung Quốc trong mua du lịch cao điểm. Theo ông Liao Jinrong, tổng giám đốc Cục Hợp tác quốc tế Trung Quốc, hơn 3 triệu du khách Trung Quốc đến Ý mỗi năm.

Trong khi đó, ông Li Ruiyu, đại sứ Trung Quốc tại Ý, cho biết đây là cuộc thử nghiệm đầu tiên theo kiểu này tại châu Âu. 4 sĩ quan Trung Quốc, những người được đồng nghiệp Ý huấn luyện tại Bắc Kinh, sẽ mặc đồng phục cảnh sát của nước này để các đồng hương ở nước ngoài dễ dàng nhận ra họ. Hoạt động tuần tra sẽ diễn ra từ ngày 2-5 đến 13-5.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo