xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc bắt công dân Mỹ “làm gián điệp”

P.Nghĩa (Theo The Wall Street Journal)

(NLĐO) – Trung Quốc đang giam giữ một công dân Mỹ bị cáo buộc làm gián điệp và đánh cắp bí mật của nước này.

Bà Phan Phan-Gillis (55 tuổi), doanh nhân gốc Trung Quốc sống ở TP Houston, bang Texas – Mỹ, bị bắt khi cùng với một số doanh nhân và quan chức khác tới TP Chu Hải hồi tháng 3 vừa qua. Chồng bà Phan, ông Jeff Gillis và các luật sư người Trung Quốc nói rằng bà đã được chuyển đến TP Nam Ninh.

Bắc Kinh vẫn chưa cho phép bà Phan tiếp xúc trực tiếp với người thân, bạn bè và luật sư, theo lời ông Gillis.

Tuy nhiên, theo báo The Wall Street Journal, các viên chức lãnh sự Mỹ được phép đến gặp người phụ nữ này nhưng họ không tiết lộ thông tin về trường hợp của bà Phan.

Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh, Cục Lãnh sự của Bộ Ngoại giao Mỹ và Bộ An ninh Nội địa Trung Quốc cũng không đưa ra bình luận.

 

Bà Phan Phan-Gillis. Ảnh: The Wall Street Journal
Bà Phan Phan-Gillis. Ảnh: The Wall Street Journal

 

Trong khi đó, ông Gillis (53 tuổi) khẳng định vợ mình không phải là “gián điệp hay trộm cắp”. Ông cho biết bà là một “nữ doanh nhân chăm chỉ, người thường dành nhiều thời gian cho các hoạt động phi lợi nhuận ở Houston và Trung Quốc”.

Lúc đầu, ông Gillis không định công bố thông tin vợ mình đang bị Bắc Kinh bắt giam để không làm ảnh hưởng đến nỗ lực của Washington nhằm yêu cầu chính phủ Trung Quốc thả tự do cho bà. Tuy nhiên, ông quyết định tiết lộ sự việc vì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến đến Mỹ trong ngày 22-9.

Ed Gonzalez, người dẫn đầu phái đoàn lúc bà Phan bị bắt, cho biết không có gì xảy ra trong chuyến đi gần 1 tuần của nhóm. Họ tổ chức các cuộc họp với giới chức địa phương ở các thành phố Thanh Đảo và Thâm Quyến nhưng khi đến Chu Hải, bà Phan bị từ chối xuất cảnh và bị bắt giam.

Bà Phan sinh tại Việt Nam, sau đó chuyển tới Houston vào cuối những năm 1970 và trở thành công dân Mỹ vào đầu những năm 1980, theo ông Gillis. Trong nhiều thập kỷ, bà kinh doanh trong các lĩnh vực quản lý dự án và tài chính. Bà còn làm chủ tịch một hiệp hội thương mại giúp liên kết các doanh nghiệp ở Houston với Trung Quốc và ngược lại.

Hồi tháng 4-2015, Bắc Kinh thả tự do và trục xuất một nhà địa chất Mỹ về nước sau khi bỏ tù người này hơn 7 năm về tội “mua bán, trao đổi bí mật nhà nước”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo