xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc bắt khẩn cấp trùm sòng bài Macau

Huệ Bình

(NLĐO) – Ông trùm sòng bài Macau Châu Trác Hoa (Alvin Chau) bị cảnh sát Macau bắt giữ, thẩm vấn hôm 27-11 sau khi Viện kiểm sát TP Ôn Châu – Trung Quốc phát lệnh bắt giữ khẩn cấp vì tình nghi mở sòng bạc trái phép.

Viện kiểm sát TP Ôn Châu thuộc tỉnh Chiết Giang ngày 26-11 phê chuẩn lệnh bắt giữ Châu Trác Hoa, ông trùm sòng bạc ở Macau và Hồng Kông, với cáo buộc là người cầm đầu đường dây môi giới và tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia, tổ chức tour đánh bạc tại nước ngoài và rửa tiền.

Châu Trác Hoa đã thành lập công ty quản lý tài sản ở Trung Quốc để cung cấp dịch vụ cho người đánh bạc đổi tài sản lấy chip đánh bạc, giúp người chơi thực hiện chuyển tiền xuyên biên giới, thu nợ cờ bạc…

Trung Quốc bắt khẩn cấp trùm sòng bài Macau - Ảnh 1.

Viện kiểm sát Ôn Châu phát lệnh bắt giữ Châu Trác Hoa, ông trùm sòng bài Macau và Hồng Kông, hôm 26-11 vì tình nghi kinh doanh sòng bạc trái phép. Ảnh: Weibo

Châu Trác Hoa là chủ tập đoàn Suncity và nhiều sòng bài lớn tại Trung Quốc. Từ tháng 7-2020, cảnh sát Trung Quốc mở cuộc điều tra hoạt động kinh doanh quy mô lớn đối với hàng loạt sòng bạc. Lực lượng chức năng đã phát hiện sai phạm tại cơ sở của Châu Trác Hoa. Thời điểm đó truyền thông địa phương đưa tin vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Từ năm 2007, Châu Trác Hoa đăng ký kinh doanh sòng bạc ở Macau và một số địa điểm hợp pháp khác tại Trung Quốc. Năm 2016, Châu Trác Hoa bắt đầu mở nền tảng đánh bạc trực tuyến có máy chủ đặt tại Philippines.

Theo truyền thông địa phương, để thu lợi bất hợp pháp, Châu Trác Hoa cho mở công ty tài chính trá hình để con bạc thế chấp tài sản, cho vay tiền nóng, đưa công dân Trung Quốc ra nước ngoài đánh bạc.

Cảnh sát TP Ôn Châu cho biết băng nhóm tội phạm cờ bạc xuyên biên giới do Châu Trác Hoa cầm đầu hoạt động tinh vi và nguy hiểm. Tính đến thời điểm bị bắt, tổ chức của Châu Trác Hoa có 12.000 cơ sở đánh bạc, 199 nhân viên cấp cao, 80.000 con bạc thành viên với số tiền tang vật khổng lồ.

Các đồng phạm của Châu Trác Hoa bị bắt giam, khởi tố theo luật định.

Trung Quốc bắt khẩn cấp trùm sòng bài Macau - Ảnh 2.

Châu Trác Hoa và vợ, con. Ảnh: Sina

Châu Trác Hoa sinh năm 1974, là doanh nhân nổi tiếng ở Macau và Hồng Kông. Kênh truyền hình Phượng Hoàng Hồng Kông cho biết gia thế của Châu Trác Hoa đến nay vẫn là ẩn số. Ông ta là tỉ phú nhân dân tệ và có thông tin ông sở hữu khối tài sản khoảng 640 triệu USD, đồng thời được chống lưng bởi trùm xã hội đen.

Châu Trác Hoa từng là đệ tử của Doãn Quốc Câu - ông trùm thuộc băng đảng 14K ở Macau. Châu Trác Hoa nhanh chóng được trọng dụng và trở thành cánh tay đắc lực của ông trùm băng đảng.

Bước chân ra khỏi thế giới ngầm, Châu Trác Hoa bắt đầu bước vào con đường chính ngạch. Vậy là Tập đoàn Suncity ra đời, hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ chứng khoán, bất động sản, giải trí…

Về phim ảnh, Châu Trác Hoa đầu tư vào các dự án Operation Red Sea (Điệp vụ biển Đỏ), Operation Mekong (Điệp vụ tam giác vàng), Sát phá lang, Bộc khắc vương...

Châu Trác Hoa có mối liên hệ với các ngôi sao trong ngành giải trí. Cựu diễn viên TVB Liêu Bích Lệ từng là người tình của ông này. Cả hai chung sống với nhau 5 năm và có 3 con. Tháng 10-2019, họ kết thúc quan hệ. Châu Trác Hoa chuyển cho Liêu Bích Lệ tài sản trị giá hơn 36 triệu USD làm phí chia tay.

Trung Quốc bắt khẩn cấp trùm sòng bài Macau - Ảnh 3.

Tỉ phú sòng bài Châu Trác Hoa và người tình Liêu Bích Lệ. Ảnh: Sina

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo