xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc bị tố "lật lọng" trên biển Hoa Đông

P.Võ (Theo Reuters, TASS)

(NLĐO) - Trung Quốc hôm 24-7 tuyên bố có đủ quyền để thăm dò dầu khí ở khu vực gần vùng biển tranh chấp với Nhật Bản ở biển Hoa Đông sau khi Tokyo kêu gọi Bắc Kinh chấm dứt hoạt động này.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng các hoạt động thăm dò ở vùng biển không tranh chấp và thuộc quyền quản lý của nước này là "hoàn toàn phù hợp và hợp pháp”.

Không những thế, Bắc Kinh còn cho biết không công nhận chuyện Tokyo đơn phương đánh dấu cái gọi là ‘đường trung tuyến" nhằm phân chia biên giới giữa hai nước trên biển. Tuyên bố này thậm chí còn nêu quan điểm rằng Trung Quốc có vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa của nước này ở biển Hoa Đông kéo dài đến tận khu vực Máng Okinawa.

 

Ảnh chụp giàn khoan dầu khí của Trung Quốc ở biển Hoa Đông mà Nhật Bản mới công bố. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản

Ảnh chụp giàn khoan dầu khí của Trung Quốc ở biển Hoa Đông mà Nhật Bản mới công bố. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản

 

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc Nhật Bản mới là nước đã "bóp méo" thỏa thuận năm 2008 về việc cùng khai thác nguồn tài nguyên ở biển Hoa Đông, đồng thời đề nghị Tokyo cần "tạo điều kiện và bầu không khí tốt" cho việc nối lại đàm phán để giải quyết các tranh chấp.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Nhật Bản trong tuần này kêu gọi Trung Quốc ngừng xây dựng các giàn khoan thăm dò dầu khí ở biển Hoa Đông, gần vùng biển mà hai nước đều tuyên bố chủ quyền. Tokyo cũng công bố những hình ảnh vệ tinh cho thấy các công trình xây dựng của Trung Quốc tại khu vực nói trên, đồng thời cáo buộc nước này đơn phương phát triển và có thái độ nửa vời với thỏa thuận nói trên. .

Ngoài nỗi lo những giàn khoan này sẽ khai thác trái phép dầu khí của mình, Nhật Bản còn quan ngại nguy cơ chúng có thể được sử dụng để làm trạm radar hoặc căn cứ để Trung Quốc triển khai máy bay giám sát hoạt động trên không và trên biển gần quần đảo Senkaku / Điếu Ngư mà hai nước đang tranh cãi về chủ quyền.

Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev hôm 23-7 cho biết Moscow đang có kế hoạch khôi phục hạ tầng dân sự và quốc phòng của quần đảo Kuril mà Nhật Bản tuyên bố chủ quyền và gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc. Theo ông, kế hoạch phát triển quần đảo Kuril từ nay đến năm 2025 dự kiến có kinh phí khoảng 1,2 tỉ USD.

 

Ông Dmitry Medvedev thăm quần đảo Kuril khi còn làm tổng thống vào năm 2010. Ảnh: ITAR-TASS

Ông Dmitry Medvedev thăm quần đảo Kuril khi còn làm tổng thống vào năm 2010. Ảnh: ITAR-TASS

"Mục tiêu của kế hoạch là cải thiện điều kiện sống trên quần đảo càng nhiều càng tốt để thu hút thêm người dân đến định cư, bảo đảm đầy đủ việc làm và hạ tầng xã hội cần thiết, như nhà trẻ, trường học, cơ sở y tế cho cư dân ở đó" - Thủ tướng Nga nêu rõ.

Không những thế, ông Medvedev còn cho biết đang có ý định đến thăm quần đảo này, đồng thời khuyên các bộ trưởng trong nội các ông làm điều tương tự. Khi còn làm tổng thống, ông Medvedev đã trở thành nhà lãnh đạo Nga đầu tiên đến thăm quần đảo Kuril vào năm 2010, dẫn đến sự phản đối mạnh mẽ của Nhật Bản.

Phản ứng trước thông tin trên, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida hôm 24-7 thúc giục ông Medvedev không tiếp tục đi thăm quần đảo Kuril / Vùng lãnh thổ phương Bắc và gọi kế hoạch này là "không thể chấp nhận được".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo