xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc: Covid-19 âm thầm xuất hiện từ cuối năm ngoái

Xuân Mai (Theo SCMP, Yonhap)

(NLĐO) – Trường hợp nhiễm virus corona chủng mới gây dịch viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) đầu tiên ở Trung Quốc được cho là xuất hiện vào ngày 17-11 năm ngoái, dựa trên dữ liệu của chính phủ nước này.

Theo dữ liệu mà tờ South China Morning Post (Hồng Kông) thu thập được cho thấy Trung Quốc đã xác định được ít nhất 266 người nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) vào năm 2019. Tất cả những người này đều được giám sát y tế cùng thời điểm đó.

Các nhà khoa học đang cố gắng sơ đồ hóa đường lây nhiễm ban đầu của dịch Covid-19 khi dịch bệnh này mới được ghi nhận ở TP Vũ Hán từ tháng 1-2020, hai tháng trước khi Covid-19 trở thành một cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu.

Covid-19 đã âm thầm xuất hiện từ cuối năm ngoái - Ảnh 1.

Giới chuyên gia Trung Quốc vẫn đang tiếp tục truy tìm "bệnh nhân số 0". Ảnh: EPA- EFE

Hiểu được việc dịch bệnh này lan rộng như thế nào và xác định các trường hợp không được phát hiện và không ghi trong tài liệu đã lây nhiễm ra sao sẽ có ý nghĩa đáng kể giúp tăng thêm những hiểu biết về quy mô của mối đe dọa này.

Theo dữ liệu từ chính phủ Trung Quốc, một người 55 tuổi đến từ tỉnh Hồ Bắc có thể là người đầu tiên nhiễm SARS-CoV-2 vào ngày 17-11-2019.

Từ ngày đó trở đi, khoảng 1 đến 5 trường hợp mắc bệnh viêm phổi lạ được ghi nhận mỗi ngày. Vào ngày 15-12-2019, tổng số người nhiễm bệnh là 27 và đến ngày 20-12, số ca nhiễm lên đến con số 60.

Hôm 27-12 năm ngoái, Zhang Jixian - một bác sĩ từ một bệnh viện ở tỉnh Hồ Bắc - đã thông báo với giới chức y tế Trung Quốc rằng căn bệnh này do virus corona chủng mới gây ra. Khi đó đã có hơn 180 người nhiễm bệnh.

Ngày cuối cùng của năm 2019, số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Trung Quốc tăng lên 266 và ngày 1-1-2020, con số này là 381 ca.

Các nhà khoa học đang nỗ lực tìm ra trường hợp "bệnh nhân số 0" nhằm giúp truy tìm nguồn gốc của virus corona chủng mới, chủng virus được cho là đã truyền từ động vật hoang dã, có thể là dơi, sang người.

Trong số 9 trường hợp đầu tiên được ghi nhận vào tháng 11 năm ngoái - có 4 đàn ông và 5 phụ nữ - không ai được xác nhận là "bệnh nhân số 0". Tất cả họ đều ở độ tuổi từ 39 -79 nhưng không rõ liệu có bao nhiêu người là cư dân ở TP Vũ Hán.

Theo tờ South China Morning Post, có thể còn có những trường hợp nhiễm bệnh sớm hơn những người này.

Tín hiệu tích cực từ Hàn Quốc

Trong khi số ca nhiễm SARS-CoV-2 mới tiếp tục tăng ở thủ đô Seoul hôm 13-3, tốc độ lây nhiễm trên toàn quốc đã chậm lại từ đầu tuần này, làm xoa dịu nỗi lo sợ về khả năng lây lan dịch bệnh quy mô lớn ở khu đô thị. Số ca nhiễm ở Seoul hiện là 225.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) hôm 13-3 cho biết có thêm 110 trường hợp nhiễm mới được ghi nhận trong ngày 12-3, nâng tổng ca nhiễm lên 7.979. Số ca nhiễm mới trong ngày 12-3 là số ca nhiễm thấp nhất được ghi nhận trong hai tuần qua. Đến nay đã có ít nhất 67 người thiệt mạng vì Covid-19 tại Hàn Quốc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo