xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc đổ lỗi cho Mỹ và nhà báo 'làm quá" vụ đón TT Obama

P.Nghĩa (Theo ABC.NET.AU)

(NLĐO) – Liên quan tới sự cố đón tiếp Tổng thống Barack Obama tại sân bay TP Hàng Châu, chính phủ Trung Quốc hôm 5-9 đổ lỗi cho phía Washington và cánh nhà báo đã "làm quá".

Ngày 3-9, khi Tổng thống Obama đáp máy bay xuống TP Hàng Châu để chuẩn bị tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20, quan chức 2 nước Trung – Mỹ đã “lời qua tiếng lại”, khiến vụ việc trở nên lùm xùm trên các phương tiện truyền thông.

Tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 5-9, trả lời việc tại sao Trung Quốc không trải thảm đỏ đón Tổng thống Obama từ chiếc Không lực 1, mà bắt ông đi bằng cửa bụng máy bay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh cho biết: “Tôi nghĩ rằng nếu phái đoàn Mỹ tôn trọng thỏa thuận khi làm việc với Trung Quốc đầu tiên thì điều này sẽ không xảy ra”.

Tổng thống Obama đáp máy bay xuống TP Hàng Châu hôm 3-9. Ảnh: AP
Tổng thống Obama đáp máy bay xuống TP Hàng Châu hôm 3-9. Ảnh: AP

Bà Hoa nói thêm sự cố không phải vấn đề nghiêm trọng, đồng thời chỉ trích các phóng viên Mỹ không tôn trọng quy tắc của Trung Quốc khi đứng không đúng nơi quy định để chụp ảnh Tổng thống Obama bước xuống từ máy bay. Trong khi đó, phóng viên các nước khác đều tuân thủ quy tắc này.

Vào thời điểm nhà lãnh đạo Mỹ đi bằng cửa bụng máy bay xuống đất, an ninh Trung Quốc được cho là chặn cánh phóng viên Mỹ tiếp cận ông. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Susan Rice cũng chịu chung số phận. Một quan chức an ninh Trung Quốc còn mắng một quan chức Mỹ tìm cách giúp các phóng viên đến gần Tổng thống Obama để chụp ảnh.

Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc hôm 5-9 cho rằng vụ đón tiếp Tổng thống Obama tại sân bay TP Hàng Châu đã bị phóng đại bởi một số quan chức Mỹ và thu hút sự chú ý quá mức của truyền thông phương Tây.

Giáo sư Zhang Jiadong tại Trung tâm Nghiên cứu Mỹ của Trường ĐH Fudan cũng nói với Thời báo Hoàn cầu: “Trên thực tế, những cuộc đụng độ ngoại giao từng xảy ra giữa Trung Quốc và Mỹ tại Hội nghị thượng đỉnh G20 là không có gì bất thường. Chúng ta không cần để tâm quá nhiều về nó”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo