xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc đòi Mỹ cấm lãnh đạo Đài Loan quá cảnh

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) - Trung Quốc hôm 6-12 kêu gọi Mỹ không cho nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn quá cảnh khi bà thăm Guatemala tháng sau.

Reuters dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Guatemala Carlos Raul Morales cho biết bà Thái Anh Văn dự kiến thăm nước này trong hai ngày 11 và 12-1-2017. Ông Morales không tiết lộ hai bên sẽ thảo luận những gì trong chuyến thăm đó.

Truyền thông Đài Loan hôm 5-12 đưa tin bà Thái Anh Văn sẽ quá cảnh tại New York trên đường tới các nước đồng minh ở Trung Mỹ gồm Nicaragua, Guatemala và El Salvador.

Chính quyền Đài Loan không xác nhận chuyến thăm nói trên nhưng mỗi lần lãnh đạo Đài Loan thăm các đồng minh trong khu vực, họ đều quá cảnh tại Mỹ.

Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. Ảnh: REUTERS
Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. Ảnh: REUTERS

Khi được hỏi về khả năng bà Thái Anh Văn dừng chân tại Mỹ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nguyên tắc “Một Trung Quốc” – trong đó tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ nước này - được cộng đồng quốc tế công nhận rộng rãi.

Bắc Kinh hy vọng Washington “không cho phép bà Thái Anh Văn quá cảnh và không gửi tín hiệu sai lệch đến các lực lượng đòi độc lập ở Đài Loan”.

Tại Đài Bắc, phát ngôn viên Cơ quan Ngoại giao Đài Loan Eleanor Wang nhắc lại bất kỳ thông tin chi tiết nào liên quan đến chuyến thăm của lãnh đạo hòn đảo sẽ được thông báo vào thời điểm thích hợp.

Chính phủ El Salvador cho biết họ đang làm việc với Đài Loan về chuyến thăm của bà Thái Anh Văn, dự kiến diễn ra trong tuần thứ hai của tháng 1-2017 nhưng không cho biết ngày cụ thể.

Chính phủ Nicaragua không đưa ra bình luận về vấn đề trên. Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega sẽ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ ba liên tiếp vào ngày 10-1-2017. Vì vậy, chuyến thăm của lãnh đạo Đài Loan có thể trùng với thời điểm diễn ra sự kiện này.

Phái đoàn của bà Thái Anh Văn sẽ tìm cách gặp nhóm chuyển giao quyền lực của Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump - bao gồm Chánh Văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus - nếu quá cảnh tại Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nói rằng ông không có thông tin liệu bà Thái Anh Văn có gặp các quan chức Washington trên đường ghé thăm hay không.

“Những gì tôi có thể nói là việc lãnh đạo Đài Loan quá cảnh đều dựa trên thực tế cũng như phù hợp với bản chất không chính thức trong mối quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan” – ông Toner cho biết.

Một cố vấn của nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump cho rằng rất khó để tổ chức một cuộc họp giữa bà Thái Anh Văn với ông Trump nếu bà quá cảnh tại New York. Trước đó, Trung Quốc đã phản đối cuộc điện đàm giữa ông Trump và bà Thái Anh Văn khiến Nhà Trắng hôm 5-12 phải lên tiếng trấn an Bắc Kinh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo