xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc đối phó tình trạng dư thừa công suất

Thu Hằng

Thị trường chứng khoán Trung Quốc ngày 29-2 lao dốc đáng ngại với chỉ số Shanghai Composite chạm đáy kể từ tháng 11-2014.

Theo Bloomberg, chỉ số chứng khoán quan trọng này đã giảm 25% từ đầu năm đến giờ, “thành tích” tồi tệ nhất trong số 93 chỉ số chứng khoán thế giới. Nỗi lo ngày càng tăng về sự tháo chạy của dòng vốn và nền kinh tế giảm tốc cũng đổ thêm “lửa” vào thị trường chứng khoán. Trong khi đó, đồng nhân dân tệ đang tiến về chuỗi giảm giá trị dài nhất trong năm nay.

Bloomberg cho hay nhiều nhà đầu tư tỏ ra bi quan khi chứng kiến Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng 20 nước phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) khép lại tại TP Thượng Hải - Trung Quốc vào cuối tuần rồi mà không đưa ra các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cụ thể. “Giới đầu tư cảm thấy thất vọng vì thiếu tin tức khả quan từ Hội nghị G20 trong khi nhân dân tệ bắt đầu suy yếu lần nữa” - chuyên gia về kinh tế Trung Quốc Vương Tư Vi, thuộc Công ty Reorient Financial Markets tại Hồng Kông, nhận định.

Ông Vương cho biết thêm đang có dấu hiệu nguồn vốn chuyển dần từ chứng khoán sang bất động sản. “Triển vọng kinh tế mù mờ khiến một số người bán cổ phiếu để mua nhà. Thế nhưng, một số cổ phiếu vẫn còn bị định giá quá cao” - ông Vương cho biết.

 

Một công nhân Trung Quốc trong nhà máy thép ở TP Trường Trị thuộc tỉnh Sơn Tây Ảnh: REUTERS
Một công nhân Trung Quốc trong nhà máy thép ở TP Trường Trị thuộc tỉnh Sơn Tây Ảnh: REUTERS

 

Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp và công ty công nghệ liên tục dẫn đầu các đợt lao dốc trên thị trường chứng khoán Trung Quốc. Trong nỗ lực đối phó tình trạng dư thừa công suất đang đe dọa tăng trưởng kinh tế trong nước và tác động xấu kinh tế toàn cầu, Bộ trưởng Bộ Lao động và An sinh xã hội Trung Quốc Doãn Vệ Dân hôm 29-2 cho biết nước này dự kiến cắt giảm 1,8 triệu công nhân trong lĩnh vực than và thép, tương đương 15% lực lượng lao động của 2 ngành. Theo ông Doãn, 1,3 triệu công nhân ngành than có thể mất việc, cộng thêm 500.000 công nhân ngành thép. Tuy nhiên, vẫn chưa có khung thời gian cụ thể cho việc cắt giảm.

Trước mắt, bộ trưởng Doãn khẳng định việc cắt giảm công suất sẽ dẫn đến nhiều đợt sa thải trong năm 2016. Trung Quốc đặt mục tiêu giảm sản lượng thép thô xuống 100-150 triệu tấn trong 5 năm tới, còn sản lượng than giảm 500 triệu tấn trong 3-5 năm. Ngoài ra, những dự án mới trong 2 lĩnh vực này sẽ không được cấp phép.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo