xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc đưa đội tàu chế biến hải sản ra Biển Đông

H.Bình (Theo China News, The Focus Taiwan)

(NLĐO) – Tàu chế biến hải sản và đội tàu hỗ trợ tàu đánh cá hiện có của Trung Quốc đang được triển khai trên Biển Đông trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ giữa Bắc Kinh và các nước láng giềng vẫn căng thẳng.

Theo tờ Văn Hối (Hồng Kông), tàu Hải Nam Bảo Sa số 001 - tàu chế biến hải sản 32.000 tấn - cùng với một tàu chở dầu 20.000 tấn, tàu vận chuyển 10.000 tấn và 3 tàu từ 3.000 đến 5.000 tấn sẽ tham gia hỗ trợ 300-500 tàu thuyền đánh cá trong vùng biển đang tranh chấp.
 
img
Tàu Hải Nam Bảo Sa số 001 (Ảnh: CHINA NEWS)

img
Phòng y tế trên tàu (Ảnh: CHINA NEWS)
 
Hải Nam Bảo Sa số 001 là tàu chế biến thủy sản lớn nhất của Trung Quốc hiện nay và là một trong 4 tàu chế biến thủy sản lớn nhất trên thế giới. Trên tàu có 4 nhà máy chế biến, 14 dây chuyền sản xuất và 600 công nhân. Tàu mẹ và tàu hỗ trợ khác sẽ cung cấp phương tiện cần thiết để xử lý lên đến 2.100 tấn thủy sản mỗi ngày.

Hiện nay, đội tàu đánh cá của Trung Quốc không thể ở lại lâu dài trên Biển Đông do thiếu cơ sở chế biến. Các tàu bổ sung này sẽ cho phép các đội tàu cá ở lại trong khu vực đến 9 tháng. Sở Thủy sản tỉnh Hải Nam ước tính đội tàu này sẽ giúp sản xuất thủy sản trong khu vực đạt 50 tỉ nhân dân tệ (7,9 tỉ USD), tương đương 2,2 triệu tấn sản lượng, vào năm 2015.

 
img
Tàu mang theo 4 nhà máy chế biến, 14 dây chuyền sản xuất và 600 công nhân
(Ảnh: CHINA NEWS)
 
img
Một chuyên gia nước ngoài bên cạnh dây chuyền sản xuất (Ảnh: HINEWS)
 
Trong một diễn biến liên quan, trang mạng QQ của Trung Quốc giật tít: “Hạm đội Nam Hải tiến sát Philippines mang theo 48 quả tên lửa!”. Còn tờ Giải phóng quânBắc Kinh buổi chiều đều đưa ra những so sánh tương quan thực lực quân sự giữa Trung Quốc với Philippines. Họ bình luận Manila mà đối đầu với Trung Quốc chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
 
Nói đến sức mạnh quân sự, người ta nhắc đến đầu tiên chính là hệ thống vũ khí, đặc biệt là vũ khí chiến lược của một quốc gia. Trong khi Philippines sở hữu 41 chiếc xe tăng chủ chiến thì phía Trung Quốc là 7.500 chiếc; Philippines có 559 xe thiết giáp thì Trung Quốc nắm trong tay 7.700 chiếc.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo