xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc giảm nhẹ nguy cơ xung đột với Mỹ

H.Bình (Theo Reuters)

(NLĐO) – Sẽ không có bên nào chiến thắng nếu xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc nổ ra.

Đó là cảnh cáo của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, một bình luận nhằm giảm nhẹ nguy cơ xảy ra xung đột với Mỹ sau những căng thẳng gần đây giữa hai nước kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức.

Trong cuộc họp báo sau khi gặp Ngoại trưởng Úc Julie Bishop tại thủ đô Canberra ngày 7-2, ông Vương nói rằng nước này luôn kiên định với hoà bình. Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định: “Không thể xảy ra xung đột giữa Bắc Kinh và Washington. Cả 2 bên sẽ mất mát và đều không thể chịu được điều đó”.

Ông Vương cho rằng quan hệ Mỹ - Trung Quốc đã vượt qua “mọi khác biệt” trong các thập niên qua, nhắc tới các bình luận gần đây của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Matties rằng điều quan trọng là cần ưu tiên các nỗ lực ngoại giao, theo đài ABC.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị Ảnh: REUTERS
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị Ảnh: REUTERS

Hồi tháng trước, người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer nói rằng Washington “sẽ bảo vệ các lợi ích” ở biển Đông trong khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói muốn ngắn Trung Quốc tiếp cận các đảo nhân tạo trái phép ở vùng biển này, làm dấy lên viễn cảnh về một cuộc đối đầu quân sự.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana ngày 7-2 cũng cảnh báo Trung Quốc có thể tìm cách xây dựng trên bãi cạn Scarborough ngoài khơi Philippines, nói thêm rằng điều này sẽ là “không thể chấp nhận được”.

Ngoài việc lên tiếng cảnh báo, Ngoại trưởng Trung Quốc còn kêu gọi các lãnh đạo thế giới bác bỏ chủ nghĩa bảo hộ khi Tổng thống Trump theo đuổi chính sách “Nước Mỹ là trên hết”.


Dưới thời Tổng thống Barack Obama, Washington luôn khẳng định lập trường trung lập về vấn đề chủ quyền ở biển Đông. Ảnh: REUTERS

Dưới thời Tổng thống Barack Obama, Washington luôn khẳng định lập trường trung lập về vấn đề chủ quyền ở biển Đông. Ảnh: REUTERS

Ông Vương nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cam kết vững chắc vào một nền kinh tế thế giới mở, đồng thời cần hướng nền kinh tế toàn cầu hoá đến sự bao quát hơn, chia sẻ nhiều lợi ích lớn hơn.

Thời gian qua, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc lạnh nhạt do ông Trump làm phật lòng Bắc Kinh hồi năm ngoái khi điện đàm với lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn và đe dọa áp thuế cao đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo