xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc giảm thuế thu nhập cho người có thu nhập thấp

Trúc Lâm (Theo AP, AFP)

Quốc hội Trung Quốc hôm 22-10 đã thông qua một đạo luật nới lỏng việc thu thuế thu nhập đối với những người có thu nhập thấp và trung bình theo đó những người có thu nhập hằng tháng dưới 1.600 nhân dân tệ (1 nhân dân tệ - NDT: 1.844 đồng VN) không phải đóng thuế thu nhập. Đạo luật này có hiệu lực bắt đầu từ tháng 11.

Ngưỡng thu nhập của người dân phải đóng thuế thu nhập trong hơn 10 năm qua là hơn 800 NDT/tháng. Ban đầu dự luật này quy định đối tượng phải đóng thuế là người có thu nhập hơn 1.500 NDT/tháng nhưng mức này đã tăng thêm 100 NDT sau khi dự luật được đưa ra tham khảo ý kiến nhiều luật gia, đại diện công đoàn và viên chức trong ngành thuế tại các tỉnh nghèo. Sau đó dự luật sửa đổi được Quốc hội Trung Quốc bàn thảo lại hồi tháng 8. Nhiều đại biểu cho rằng ngưỡng phải đóng thuế đối với người thu nhập hơn 1.500 NDT/tháng là còn thấp, thậm chí có đề nghị nên tăng ngưỡng chịu thuế lên 2.000 NDT. Cuối cùng dự luật được chấp thuận với ngưỡng phải đóng thuế là 1.600 NDT. Mục đích của dự luật này còn nhằm giảm sự cách biệt giàu nghèo ở Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc đã cảnh báo sự chênh lệch giàu nghèo quá đáng có thể dẫn đến bất ổn xã hội.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo