xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc hé lộ “bí kíp săn cáo”

Đỗ Quyên

“Con cáo” bị săn lùng gắt gao nhất hiện nay được cho là Lệnh Hoàn Thành, người nhiều khả năng nắm giữ những bí mật động trời làm nên “bom nguyên tử chính trị”

Kể từ khi Bộ Công an Trung Quốc mở “Chiến dịch săn cáo” từ tháng 7-2014 nhằm truy lùng các quan chức tham nhũng chạy trốn ra nước ngoài, hơn 500 nghi phạm cùng số tài sản trị giá 3 tỉ nhân dân tệ (khoảng 10.000 tỉ đồng) đã được “hồi hương”.

“Cáo xảo quyệt” gặp “thợ săn khôn ngoan”

Ông Lưu Đông, vụ phó một đơn vị chuyên điều tra tội phạm kinh tế của Bộ Công an Trung Quốc, từng nói: “Tội phạm kinh tế giống như những con cáo xảo quyệt, chạy trốn ra nước ngoài để tránh bị trừng phạt nhưng chúng tôi là những thợ săn khôn ngoan sẽ bắt được chúng”.

Tuy nhiên, những “thợ săn khôn ngoan” này gặp nhiều trở ngại tại những nước chưa có hiệp ước dẫn độ với Trung Quốc như Mỹ, Úc, Canada… Chính phủ các nước phương Tây từ lâu phải miễn cưỡng bàn giao nghi phạm cho Bắc Kinh vì lo ngại “sự thiếu minh bạch trong hệ thống tư pháp” ở nước này.

 

Ông Vương Kỳ Sơn được cho là “tư lệnh” chống tham nhũng ở Trung Quốc Ảnh: CNS

Ông Vương Kỳ Sơn được cho là “tư lệnh” chống tham nhũng ở Trung Quốc

Ảnh: CNS

 

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI) mới đây lần đầu tiên tiết lộ “tuyệt chiêu săn cáo” của lực lượng đặc nhiệm chuyên trách hoạt động này. Được dẫn đầu bởi Văn phòng Hồi hương Tị nạn và Thu hồi tài sản, lực lượng nêu trên bao gồm quan chức của CCDI, công tố viên, Bộ Ngoại giao, Bộ An ninh quốc gia, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc.

Bài viết đăng tải trên trang web của CCDI hôm 17-3 cho biết trong một số trường hợp, Bắc Kinh cử các quan chức điều tra ra nước ngoài để thuyết phục “cáo lưu vong” song cũng có nhiều vụ, họ phải cung cấp bằng chứng phạm tội cho nước chủ nhà để dẫn độ nghi phạm về nước trực tiếp hoặc thông qua nước thứ ba.

Theo CCDI, phải kết hợp nhiều biện pháp mới thu hồi được tài sản tham nhũng bị tẩu tán ra nước ngoài, như: thực thi các thỏa thuận luật pháp song phương, kiện ra tòa án dân sự địa phương, áp dụng luật tịch biên tài sản phạm tội ở nước ngoài hoặc ở Trung Quốc. Một lựa chọn khác là dàn xếp với các nghi phạm hoặc gia đình để “hồi hương” tài sản bất chính.

Tìm sự giúp đỡ của Mỹ

Trong khi đó, báo Financial Times (Anh) hôm 18-3 đưa tin ông Vương Kỳ Sơn, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, sắp có chuyến thăm Mỹ trên cương vị Bí thư CCDI. Giới phân tích nhận định sứ mệnh chính của gương mặt chống tham nhũng kỳ cựu này là tìm kiếm sự trợ giúp của Washington nhằm đẩy mạnh chiến dịch “săn cáo”.

Theo tờ Minh báo (Hồng Kông), Bắc Kinh đã lên danh sách 1.000 quan chức chạy trốn tới Mỹ kể từ năm 2012. Hiện “con cáo” bị săn lùng gắt gao nhất được cho là đang lẩn trốn trên đất Mỹ. Đó là Lệnh Hoàn Thành, em trai cựu Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lệnh Kế Hoạch - “con hổ lớn” mới nhất bị điều tra vì tình nghi tham nhũng.

Trang Want China Times (Đài Loan) tiết lộ Bắc Kinh đã bí mật biệt phái hơn 100 nhân viên tình báo, ngoại giao, đàm phán đến Mỹ để lùng sục Lệnh Hoàn Thành nhưng chưa có kết quả. Nhiều tin đồn thổi nói ông này đang nắm giữ những bí mật động trời và có khả năng trở thành “bom nguyên tử chính trị”.

Trong khi đó, trang Duowei News của người Trung Quốc ở hải ngoại dẫn một số nguồn tin khẳng định sau khi chạy trốn tới Mỹ năm ngoái, Lệnh Hoàn Thành đã bị Tổng thống Barack Obama ra lệnh trục xuất về Trung Quốc. Thông tin này được cho là chiêu tung hỏa mù nhằm đe dọa thế lực của Lệnh Kế Hoạch. Chiêu “săn cáo” này có vẻ cực kỳ tinh vi khiến nhiều người tò mò song lại không hề được nhắc tới trong “bí kíp săn cáo” mà CCDI mới hé lộ.

 

Xóa sạch ảnh hưởng của Chu Vĩnh Khang

Báo cáo công tác năm 2014 của TAND Tối cao Trung Quốc khẳng định đã loại bỏ những ảnh hưởng xấu đối với công tác tòa án bị gây ra bởi hành vi phạm pháp của cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Chu Vĩnh Khang.

Theo Tân Hoa Xã ngày 18-3, báo cáo trên khẳng định đã làm sáng tỏ nhận thức của các cán bộ tòa án về mối nguy hại của việc ông Chu Vĩnh Khang và cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai câu kết nhau để chà đạp lên chế độ pháp trị, phá hoại sự đoàn kết trong đảng và thực hiện “các hoạt động chính trị phi tổ chức”. Theo trang Want China Times, hai ông Chu - Bạc bị quy kết tổ chức các cuộc họp bí mật, chủ trương điều chỉnh chính sách cải cách và mở cửa của cố lãnh đạo Đặng Tiểu Bình.

Trong khi đó, thiếu tướng về hưu La Viện thừa nhận ông cảm thấy “xấu hổ và sợ hãi” khi nhiều tướng lĩnh hàng đầu của quân đội Trung Quốc bị nghi ngờ tham nhũng. Nói với tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (Hồng Kông), ông ngao ngán: “Chẳng hiểu sao lắm người tham lam được thăng tiến lên cấp cao như thế? Liệu họ có đủ khả năng và năng lực chỉ huy quân đội chiến đấu với kẻ thù? Khả năng chiến đấu của quân đội sẽ bị tổn hại vì không binh lính nào muốn tuân lệnh những cấp trên thăng tiến nhờ hối lộ”.

Huệ Bình

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo