xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc lên án vụ người Tây Tạng tấn công lãnh sự quán tại Sydney

H. Nhiên (Theo Tân Hoa Xã)

(NLĐO) – Đại sứ quán Trung Quốc tại Úc hôm thứ Năm 23-7 đã công khai lên án vụ tấn công bạo lực do nhóm ly khai người Tây Tạng gây ra tại Sydney hôm trước đó.

Nhóm ly khai người Tây Tạng tấn công đại sứ quán Trung Quốc tại Munich, Đức ngày 17-3-2008. Ảnh: Tân Hoa Xã

Lực lượng ly khai Tây Tạng trèo qua cổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Sydney, Úc ngày 15-3-2008. Ảnh: Tân Hoa Xã

“Đây là cuộc tấn công nghiêm trọng nhằm vào tổ chức ngoại giao và lãnh sự, phơi bày đầy đủ bản chất bạo lực của lực lượng ly khai Tây Tạng” - phát ngôn viên đại sứ quán Trung Quốc lên tiếng hôm 23-7.

Chiều 22-7, một nhóm ly khai người Tây Tạng đã xông vào sân trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Sydney. Trong lúc một người leo lên cột cờ và kéo lá cờ Trung Quốc xuống, một phụ nữ 38 tuổi khác đã hành hung một nhân viên lãnh sự quán do nhân viên này ngăn cản đám đông không cho họ xông vào tòa nhà.

Tổng cộng có 10 người (5 nam, 5 nữ), trong đó có người phụ nữ 38 tuổi gây náo loạn, đã bị cảnh sát New South Wales bắt giữ. Một phát ngôn viên sở cảnh sát New South Wales cho biết 8 người trong nhóm này sẽ phải hầu tòa vì hành động hôm 22-7.

Ảnh chụp vào ngày 15-3-2008 cho thấy cổng Đại sứ quán Trung Quốc tại Brussels, Bỉ bị người ly khai Tây Tạng bôi bẩn.

Ảnh chụp vào ngày 15-3-2008 cho thấy cổng Đại sứ quán Trung Quốc tại Brussels, Bỉ bị người ly khai Tây Tạng bôi bẩn.

Nhóm ly khai người Tây Tạng tấn công đại sứ quán Trung Quốc (bôi đỏ) tại Munich, Đức ngày 17-3-2008. Ảnh: Tân Hoa Xã

Nhóm ly khai người Tây Tạng tấn công Đại sứ quán Trung Quốc (bôi đỏ) tại Munich, Đức ngày 17-3-2008. Ảnh: Tân Hoa Xã

Từ năm 1959, Đức Đạt Lai Lạt Ma và nhóm ly khai của ông đã tham gia vào một loạt các vụ tấn công hướng vào chính phủ Trung Quốc. Vụ tấn công Lãnh sự quán Trung Quốc ở Sydney hôm 22-7 chỉ là một trong những đợt nhỏ trong quá trình đấu tranh lâu dài này.

Tân Hoa Xã dẫn lời người phát ngôn cho biết Đại sứ quán Trung Quốc đã thể hiện nghiêm túc quan điểm của mình đối với chính phủ Úc, đòi nước này phải xử phạt nghiêm các đối tượng ly khai tấn công gây náo loạn.

Đại sự quán cũng yêu cầu chính quyền Úc thực hiện “Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao cũng như các công ước quốc tế khác, có biện pháp cụ thể và hiệu quả, tăng cường bảo vệ các cơ quan và nhân viên ngoại giao trong lãnh sự quán Trung Quốc; đảm bảo sự an toàn bất khả xâm phạm, an ninh và nhân phẩm của nhân sự, tổ chức Trung Quốc” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo