xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc “lên máu” vì Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan

Xuân Mai (Theo Reuters)

(NLĐO) - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 16-12 chính thức thông báo với Quốc hội về gói vũ khí trị giá 1,83 tỉ USD bán cho Đài Loan, dẫn đến phản ứng mạnh của Trung Quốc.

Ông David McKeeby, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, cho hay gói vũ khí bao gồm hai tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Perry-class, tên lửa chống tăng Javelin (57 triệu USD), tên lửa chống tăng TOW 2B (268 triệu USD), tên lửa đất đối không Stinger (217 triệu USD), phương tiện tấn công đổ bộ AAV-7 375 triệu USD.

Động thái trên diễn ra 1 năm sau khi Quốc hội Mỹ thông qua dự luật cho phép bán lô vũ khí nói trên cho cho Đài Loan

Đây cũng là gói vũ khí lớn đầu tiên được Mỹ bán cho Đài Loan sau hơn 4 năm - một động thái lập tức dẫn đến phản ứng giận dữ của Trung Quốc.

 


Phương tiện tấn công đổ bộ AAV. Ảnh: Reuters

Phương tiện tấn công đổ bộ AAV. Ảnh: Reuters

 

Ông Myles Caggins, phát ngôn viên của Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ, cho biết: “Chính sách lâu đời của chúng tôi về việc bán vũ khí cho Đài Loan đã tồn tại qua 6 đời chính quyền Mỹ. Nhưng Mỹ vẫn duy trì cam kết về chính sách “một Trung Quốc” của Bắc Kinh”.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Raytheon RTN.N và Lockheed Martin là hai công ty quốc phòng chính của Mỹ thực hiện vụ mua bán này với Đài Loan.

Phản ứng về bước đi của Washington, Trung Quốc ngay lập tức đã triệu đại biện Mỹ ở Bắc Kinh, Kaye Lee, để phản đối và cho biết sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt các công ty có liên quan để thương vụ trên.

“Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc. Chúng tôi phản đối mạnh mẽ Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan” - Thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc Trịnh Trạch Quang tuyên bố

Ông Trịnh nói rằng gói vũ khí bán cho Đài Loan là đi ngược lại luật pháp quốc tế cũng như qui tắc trong quan hệ quốc tế và làm tổn hại nghiêm trọng tới chủ quyền quốc gia và an ninh của Trung Quốc.

Vụ việc trên diễn ra giữa lúc mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang trở nên căng thẳng về vấn đề biển Đông, nơi Bắc Kinh bồi lấp đất và xây dựng đảo nhân tạo phi pháp tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo