xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc lớn tiếng dọa Mỹ

Huệ Bình

Mỹ đừng mong khiêu khích Trung Quốc ở biển Đông mà không bị trả đũa. Đó là lời đe dọa từ Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân khi tiếp xúc một nhóm phóng viên ở thủ đô Bắc Kinh hôm 19-5.

“Trung Quốc không muốn chiến tranh song chúng tôi sẽ đối phó nếu Mỹ khuấy động các xung đột.

Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ phải tự vệ nếu kịch bản chiến tranh Triều Tiên hoặc Việt Nam tái diễn” - quan chức này lớn tiếng. Ông Lưu cũng cảnh báo Washington giờ đây “không thể bao vây Bắc Kinh bằng căn cứ quân sự” mà thay vào đó, Mỹ nên chọn cách hợp tác với Trung Quốc vì nếu xảy ra xung đột thì cả hai bên lẫn kinh tế toàn cầu đều bị ảnh hưởng.

Tàu ngầm Trung Quốc Ảnh: THE DAILY BEAST
Tàu ngầm Trung Quốc Ảnh: THE DAILY BEAST

Đài CNBC nhận định lời lẽ trên cho thấy Trung Quốc đang tăng cường sử dụng giọng điệu đe dọa quân sự để củng cố yêu sách chủ quyền pháp lý của mình ở biển Đông.

Không những thế, Washington còn vừa tố cáo Bắc Kinh hành động “không an toàn” tại vùng biển này, như cho máy bay chiến đấu liều lĩnh chặn đường máy bay tuần tra Mỹ. Nhiều chuyên gia lo ngại về nguy cơ xảy ra các cuộc đụng độ ngoài ý muốn giữa tàu hoặc máy bay Trung Quốc với Mỹ. Một khi kịch bản này thành sự thật, phản ứng của 2 bên có thể căng thẳng hơn nhiều so với va chạm giữa máy bay 2 nước năm 2001.

Sự gia tăng khiêu khích của Trung Quốc trên biển Đông cũng khiến Tổng thống Philippines Benigno Aquino lo lắng. Theo nhà lãnh đạo này, Mỹ sẽ buộc phải có hành động quân sự ở biển Đông nếu Trung Quốc cải tạo bãi cạn Scarborough, nếu không, Washington sẽ mất uy tín trong khu vực.

Ngoài ra, trang Daily Beast (Mỹ) cho rằng nỗi lo về sự bành trướng của Trung Quốc còn gia tăng trong trường hợp nước này triển khai tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo (SSBN) lớp Tấn ra biển lần đầu tiên trong năm nay. “Trung Quốc có thể lần đầu tuần tra bằng SSBN trong năm 2016” - Lầu Năm Góc cảnh báo trong báo cáo thường niên về hoạt động quân sự của Trung Quốc, công bố giữa tháng 5.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo