xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc, Mỹ quyết liệt đối phó biến thể Delta

Hoàng Phương

Biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 vừa xuất hiện tại TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc - Trung Quốc. Đối mặt các ca lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên kể từ giữa tháng 5-2020, nhà chức trách Vũ Hán hôm 3-8 thông báo sẽ xét nghiệm toàn bộ 12 triệu dân địa phương.

Cùng ngày, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc thông báo có thêm 90 ca Covid-19 được ghi nhận hôm 2-8, trong đó có 61 ca lây nhiễm trong cộng đồng (45 ở tỉnh Giang Tô, 6 ở tỉnh Hà Nam, 3 ở TP Vũ Hán...).

Theo đài Al Jazeera, con số trên nâng tổng số ca Covid-19 mới tại Trung Quốc lên hơn 400 trong 10 ngày qua, tạo thành đợt bùng phát Covid-19 nghiêm trọng nhất nhiều tháng qua. Nhiều địa phương đã yêu cầu người dân ở trong nhà, hạn chế đi lại và tiến hành xét nghiệm quy mô lớn.

Điều đáng lo là dịch bệnh đã lan đến một số thành phố ở tỉnh Hà Nam, trong đó có Trịnh Châu, Trương Gia Giới, Chu Châu... Riêng Trịnh Châu ghi nhận 63 ca Covid-19 trong đợt bùng phát mới nhất.

Diễn biến này đe dọa nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai ở Hà Nam, nơi ít nhất 302 người thiệt mạng và 50 người mất tích do mưa lũ nghiêm trọng vào tháng rồi. Trịnh Châu là thành phố bị thiệt hại nghiêm trọng nhất với 292 người thiệt mạng.

Trung Quốc, Mỹ quyết liệt đối phó biến thể Delta - Ảnh 1.

Người dân được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại TP Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam – Trung Quốc hôm 2-8 Ảnh: REUTERS

Tại Mỹ, biến thể Delta cũng khiến chính quyền nhiều địa phương lo lắng ngay cả khi 70% người trưởng thành được tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin Covid-19, tính đến ngày 2-8. Cột mốc này được chinh phục trễ gần 1 tháng so với thời điểm ngày 4-7 mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đề ra. Ngoài ra, một mục tiêu khác là tiêm chủng đầy đủ cho 165 triệu người trưởng thành vào ngày 4-7 vẫn chưa đạt do còn thiếu khoảng 8,5 triệu mũi.

Nhà Trắng không ấn định thêm mục tiêu mới trong lúc tìm cách giải bài toán nghi ngờ vắc-xin của một bộ phận dân chúng. Theo AP, số ca mới trung bình mỗi ngày tại Mỹ trong tháng rồi đã tăng lên gần 80.000, cao nhất kể từ giữa tháng 2. Số trường hợp tử vong trung bình trong 2 tuần qua cũng tăng lên 360, so với con số 259 trước đó. Đáng chú ý, hầu hết trường hợp tử vong và bệnh nặng rơi vào nhóm chưa tiêm chủng.

Thêm nhiều bang, thành phố của Mỹ siết chặt quy định đeo khẩu trang và thúc giục người dân tiêm chủng. Chẳng hạn, bang Louisiana hôm 2-8 ra lệnh đeo khẩu trang trong mọi không gian kín ở nơi công cộng.

Cùng ngày, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết nhân viên sân bay tại TP New York phải tiêm chủng, nếu không sẽ phải xét nghiệm Covid-19 hằng tuần. Còn tại bang California, một số hạt yêu cầu người dân, dù tiêm chủng hay chưa, đeo khẩu trang trong không gian kín ở nơi công cộng.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo