xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc nhắc Nhật Bản thận trọng về vấn đề biển Đông

Xuân Mai (Theo Reuters, Xinhua, RT)

(NLĐO) – Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 5-9 cho rằng Bắc Kinh và Tokyo nên gạt những bất đồng sang một bên và đưa quan hệ song phương trở lại đúng quỹ đạo càng sớm càng tốt.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở TP Hàng Châu, ông Tập cho hay Trung Quốc và Nhật Bản là những nước láng giềng quan trọng và gần gũi. Mối quan hệ song phương lâu dài, phát triển ổn định có lợi cho người dân hai nước cũng như hòa bình và sự ổn định trong khu vực.

Theo chủ tịch Tập, quan điểm cơ bản của Trung Quốc về việc cải thiện quan hệ với Nhật Bản không thay đổi. Ông Tập nói thêm rằng hai nước cần giải quyết các vấn đề lịch sử hợp lý và ngăn sự xuất hiện của những bất đồng mới.


Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gặp nhau hôm 5-9. Ảnh: News.cn

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gặp nhau hôm 5-9. Ảnh: News.cn

Đề cập đến vấn đề tranh cãi chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông, ông Tập cho rằng Bắc Kinh và Tokyo cần giải quyết bất đồng đúng đắn thông qua đối thoại và tham vấn để cùng bảo vệ hòa bình và ổn định trong khu vực.

Chưa hết, nhà lãnh đạo Trung Quốc còn nhắc Nhật Bản cần thận trọng trong lời nói và hành động của mình về vấn đề biển Đông để không làm gián đoạn tiến trình cải thiện quan hệ Trung-Nhật.

Đáp lại, Thủ tướng Abe khẳng định bất kỳ tranh chấp nào cũng phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, ngoại giao theo luật pháp quốc tế, chứ không phải thông qua vũ lực và dọa dẫm.

Trong nỗ lực cải thiện quan hệ, hai bên đã nhất trí đẩy nhanh thương thảo về việc lập đường dây nóng giữa bộ quốc phòng hai nước. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo còn đồng ý tái khởi động đàm phán về thỏa thuận khai thác dầu khí chung ở biển Hoa Đông vào cuối tháng này.


Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm 2-9. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm 2-9. Ảnh: REUTERS

Cùng ngày, phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị G20, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẵn sàng trả lại hai trong số 4 đảo tranh chấp ở Thái Bình Dương cho Nhật Bản nhưng Tokyo đã từ chối khiến bất đồng này vẫn chưa được giải quyết.

Đề cập những nỗ lực giải quyết tranh chấp trên, ông Putin cho biết: “Vẫn còn những vấn đề liên quan đến kinh tế, an ninh...cũng như nhân đạo. Tất cả những vấn đề này đều là mối quan tâm của chúng tôi”.

Tổng thống Putin nói thêm những cuộc thảo luận gần đây với Thủ tướng Abe mở đường cho hai bên tiến hành thêm đối thoại trong tương lai, không chỉ về kinh tế mà còn về chính trị. Theo ông, điều quan trọng là tạo ra môi trường thuận lợi để giải quyết các vấn đề quan trọng, và điều này có thể dẫn đến một thỏa thuận hòa bình về vấn đề tranh chấp quần đảo Kuril (Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo