xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc "nhiệt tình hơn" với Mỹ

Cao Lực (Theo Reuters)

(NLĐO) – Bộ trưởng Ngoại giaoTrung Quốc Vương Nghị hôm 26-9 tuyên bố Bắc Kinh sẵn sàng mua thêm hàng hóa Mỹ, đồng thời khẳng định các cuộc đàm phán thương mại sẽ đạt kết quả tốt nếu 2 phía thỏa hiệp.

"Về phía Trung Quốc, chúng tôi sẵn sàng mua thêm các sản phẩm cần thiết đối với thị trường nội địa. Chúng tôi hy vọng 2 phía sẽ thực hiện các biện pháp nhiệt tình hơn nữa, cũng như cắt giảm hành động và ngôn từ bi quan. Nếu 2 phía thực hiện điều này, các cuộc đàm phán không chỉ được nối lại, mà còn tiến triển và cho kết quả" – ông Vương tuyên bố.

Washington và Bắc Kinh đang chuẩn bị cho vòng đàm phán thương mại cấp cao vào đầu tháng 10 tới tại thủ đô Washington để chấm dứt cuộc chiến thương mại đã kéo dài gần 15 tháng. Đài CNBC hôm 26-9 dẫn các nguồn thạo tin khẳng định các cuộc đàm phán đã được lên kế hoạch diễn ra vào ngày 10 và 11-10 tại Washington.

Trung Quốc nhiệt tình hơn với Mỹ - Ảnh 1.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố Bắc Kinh sẵn sàng mua thêm các sản phẩm của Mỹ. Ảnh: Reuters

Tổng thống Donald Trump trước đó tuyên bố 2 phía có thể đạt được một thỏa thuận thương mại sớm hơn mọi người nghĩ, đồng thời ca ngợi việc Bắc Kinh mua thêm các sản phẩm của Mỹ. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng cảnh báo Washington sẽ không chấp nhận "một thỏa thuận tồi tệ".

Tuần trước, các nhà nhập khẩu Trung Quốc đã mua thêm khoảng 600.000 tấn đậu tương Mỹ và con số này có thể sớm tăng lên 6 triệu tấn sau khi Bắc Kinh tuyên bố miễn thuế quan cho nhiều mặt hàng Mỹ, bao gồm đậu tương – chuyên gia phân tích Li Qiang, từ Công ty Shanghai JC Intelligence (Trung Quốc), khẳng định.

Theo Reuters, Trung Quốc đã mua khoảng 32 triệu tấn đậu tương Mỹ hồi 2017, trước khi áp thuế trả đũa Mỹ vào năm ngoái.

Bên cạnh chiến tranh thương mại, quan hệ Mỹ-Trung những tháng qua leo thang căng thẳng vì nhiều vấn đề, trong đó có tình hình bất ổn ở Hồng Kông.

Một quan chức giấu tên của Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây khẳng định tiến trình đàm phán không nên bị ảnh hưởng bởi những yếu tố căng thẳng này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo