xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc phản ứng tuyên bố chung của nhóm G7

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Trung Quốc hôm 6-5 lên án tuyên bố chung của Nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7), mô tả đó là sự can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Bắc Kinh.

Theo Reuters, các bộ trưởng ngoại giao thuộc nhóm G7 ra tuyên bố trong một thông cáo sau hội nghị thượng đỉnh ở London - Anh rằng Trung Quốc vi phạm nhân quyền ở Tân Cương và Tây Tạng, sử dụng ảnh hưởng kinh tế của mình để bắt nạt các nước khác, tiến hành hoạt động liên quan tới Hồng Kông và quân sự hoá ở biển Đông.

"Chúng tôi quan tâm nghiêm túc về tình hình trong và xung quanh biển Đông và biển Hoa Đông. Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan, khuyến khích giải quyết các vấn đề xuyên eo biển một cách hòa bình" - các bộ trưởng G7 tuyên bố.

Trung Quốc phản ứng tuyên bố chung của nhóm G7 - Ảnh 1.

Các bộ trưởng ngoại giao thuộc nhóm G7 ra tuyên bố trong một thông cáo sau hội nghị thượng đỉnh ở London - Anh. Ảnh: ANI

Nhóm G7 cũng cho biết họ ủng hộ Đài Loan tham gia các diễn đàn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Đại Hội đồng Y tế Thế giới (WHA), đồng thời bày tỏ mối quan tâm về bất kỳ hành động đơn phương nào có thể làm leo thang căng thẳng tại eo biển Đài Loan.

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo G7 kêu gọi Trung Quốc duy trì cam kết một cách có trách nhiệm về không gian mạng, bao gồm kiềm chế hành vi trộm cắp sở hữu trí tuệ.

Phát biểu tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói rằng tuyên bố trên là "những lời cáo buộc vô căn cứ", can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Bắc Kinh. Ông Uông nói thêm nhóm G7 nên hành động cụ thể để thúc đẩy phục hồi kinh tế toàn cầu thay vì phá vỡ nó.

Trung Quốc phản ứng tuyên bố chung của nhóm G7 - Ảnh 2.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, văn phòng nhà lãnh đạo Đài Loan gửi lời cảm ơn sự ủng hộ của nhóm G7 và khẳng định sẽ tiếp tục thắt chặt quan hệ hợp tác với các thành viên G7, đóng góp cho lĩnh vực sức khoẻ toàn cầu và hạnh phúc của tất cả mọi người cũng như hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Trước khi nhóm G7 đưa ra tuyên bố chung, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo các nước phương Tây phải cẩn thận về các khoản đầu tư của Trung Quốc. "Nếu (Trung Quốc) đầu tư vào các ngành công nghiệp chiến lược, tài sản chiến lược, các nước phương Tây cần suy xét kỹ lưỡng" - ông Blinken nói.

Trung Quốc đình chỉ đối thoại kinh tế với Úc

Quan hệ giữa Trung Quốc và Úc trở nên tồi tệ hơn vào ngày 6-5 sau khi Bắc Kinh thông báo đình chỉ tất cả hoạt động đối thoại kinh tế cấp cao với Canberra. Theo Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc, Úc gần đây có hành vi "làm gián đoạn sự hợp tác với Trung Quốc". Vì vậy, Bắc Kinh sẽ đình chỉ đối thoại kinh tế với Canberra vô thời hạn.






Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo