xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc “rào trước đón sau” Mỹ, gần gũi với Nga

Xuân Mai

(NLĐO) - Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm 2-1-2021 cho rằng mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ đã đến “ngã rẽ mới” và có thể quay lại đúng hướng sau thời kỳ “khó khăn chưa từng có”.

Trong cuộc phỏng vấn của hãng tin Tân Hoa Xã và các cơ quan truyền thông nhà nước khác, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho rằng các chính sách gần đây của Mỹ đã làm tổn hại lợi ích cả hai nước và gây ra những mối đe dọa lớn cho thế giới.

Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc cho hay giờ đây đã có cơ hội để hai bên mở ra cánh cửa hy vọng mới và bắt đầu vòng đối thoại mới.

Trung Quốc “rào trước đón sau” Mỹ, gần gũi với Nga - Ảnh 1.

Ông Vương Nghị trả lời phỏng vấn hôm 2-1-2021. Ảnh: CGTN

Việc ông Joe Biden được dự đoán đắc cử tổng thống Mỹ được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh sau 4 năm leo thang căng thẳng dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Hồi tháng trước, ông Vương nói rằng ông hy vọng việc ông Biden đắc cử sẽ giúp chính sách của Mỹ về Trung Quốc trở lại khách quan và hợp lý.

Thế nhưng, ông Biden, người dự kiến nhậm chức vào ngày 20-1 sắp tới, liên tục chỉ trích Trung Quốc về cáo buộc lạm dụng thương mại và các vấn đề khác.

Ông Vương không đề cập trực tiếp đến tên ông Trump hay ông Biden nhưng thúc giục Mỹ tôn trọng thể chế xã hội và con đường phát triển mà Trung Quốc lựa chọn, đồng thời nói thêm rằng nếu Washington "rút ra bài học", xung đột giữa hai bên có thể được giải quyết.

Ông Vương nhấn mạnh: "Chúng tôi biết một số người ở Mỹ lo ngại sự phát triển nhanh chóng của Trung Quốc nhưng sự lãnh đạo bền vững nhất là không ngừng tiến lên phía trước, thay vì ngăn cản sự phát triển của các nước khác".

Mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới gia tăng căng thẳng vì một loạt tranh chấp về thương mại, nhân quyền và nguồn gốc dịch bệnh Covid-19. Trong động thái gần đây nhất, Mỹ liệt hàng chục công ty Trung Quốc vào danh sách đen vì cáo buộc có quan hệ với quân đội nước này.

Các chính trị gia Mỹ cũng cáo buộc Trung Quốc che đậy sự bùng phát của dịch Covid-19 trong giai đoạn đầu, trì hoãn phản ứng và khiến dịch bệnh lan rộng hơn, nhanh hơn.

Tuy nhiên, ông Vương cho rằng nước này đã làm hết sức để chống lại sự lây lan của dịch Covid-19, đồng thời "gióng lên hồi chuông cảnh báo" cho phần còn lại của thế giới.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho hay: "Chúng tôi đã chạy đua với thời gian và là những nơi đưa ra thông báo sớm nhất về dịch bệnh cho thế giới. Ngày càng có nhiều nghiên cứu cho thấy dịch Covid-19 rất có thể đã xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới".

Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Vương khẳng định năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quan hệ Trung Quốc và Nga khi hai nước sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới. Theo nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc, trong việc phát triển hợp tác chiến lược Trung - Nga, Bắc Kinh không thấy có giới hạn, cũng như vùng cấm nào đối với sự phát triển xa hơn nữa của mối quan hệ hợp tác này.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo