xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc sẽ can thiệp nếu Mỹ tấn công Triều Tiên?

Cao Lực (Theo Daily Mail)

(NLĐO) – Trung Quốc sẽ can thiệp nếu Mỹ tấn công Triều Tiên trước, nhưng sẽ giữ vị trí trung lập nếu Triều Tiên tấn công Mỹ trước - theo tờ Thời báo Hoàn cầu, .

"Trung Quốc nên làm rõ rằng nếu Triều Tiên phóng tên lửa tấn công lãnh thổ Mỹ và Mỹ trả đũa, Trung Quốc sẽ giữ vị trí trung lập…Nếu Mỹ và Hàn Quốc tấn công, cố lật đổ chế độ Triều Tiên và thay đổi mô hình chính trị của bán đảo Triều Tiên, Trung Quốc sẽ can thiệp" – Daily Mail hôm 11-8 trích dẫn bình luận đăng trên tờ Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc).

Lời cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh mâu thuẫn Mỹ - Triều Tiên leo thang căng thẳng. Bình Nhưỡng tuyên bố lên kế hoạch tấn công hạt nhân đảo Guam - Mỹ, sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo sẽ đáp trả bằng "hỏa lực và cuồng nộ" nếu tiếp tục bị đe dọa. Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis cũng cảnh báo rằng Bình Nhưỡng nên dừng các hành động có thể khiến chế độ Triều Tiên sụp đổ và người dân thương vong.

Trung Quốc sẽ can thiệp nếu Mỹ tấn công Triều Tiên? - Ảnh 1.

Theo Thời báo Hoàn cầu, nếu Mỹ và Hàn Quốc tấn công và cố lật đổ chế độ Triều Tiên, Bắc Kinh sẽ can thiệp. Ảnh: Global Times.

Trung Quốc, đồng minh và đối tác thương mại quan trọng nhất của Triều Tiên, nhiều lần kêu gọi Bình Nhưỡng và Washington giữ bình tĩnh. Trung Quốc thể hiện sự không hài lòng với các cuộc thử nghiệm tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng lẫn các hành động xuất phát từ Hàn Quốc và Mỹ mà Bắc Kinh xem là làm căng thẳng leo thang. Theo Thời báo Hoàn cầu, Bắc Kinh không thể thuyết phục được Washington hay Bình Nhưỡng lùi bước.

Trung Quốc từ lâu đã lo ngại rằng một cuộc chiến xảy ra trên bán đảo Triều Tiên có thể tạo ra làn sóng tị nạn ào ạt đổ về phía Đông Bắc nước này. Tờ Thời báo Hoàn cầu nhấn mạnh Bắc Kinh sẽ "chống cự quyết liệt bất cứ quốc gia nào muốn thay đổi hiện trạng tại các khu vực liên quan đến lợi ích của Trung Quốc".

Trung Quốc sẽ can thiệp nếu Mỹ tấn công Triều Tiên? - Ảnh 2.

Tiều Tiên tuyên bố lên kế hoạch tấn công đảo Guam - Mỹ, sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo sẽ đáp trả nếu tiếp tục bị đe dọa. Ảnh: AP

"Bán đảo Triều Tiên là nơi hội tụ lợi ích chiến lược của các bên. Các bên không nên nỗ lực thống trị tuyệt đối khu vực này" - Thời báo Hoàn cầu nêu rõ.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Bắc Kinh đã tiến hành các cuộc tập trận "quy mô lớn" với hàng chục chiến hạm, chiến đấu cơ và tàu ngầm đến bán đảo Triều Tiên hôm 7-8, vài tháng sau khi triển khai 150.000 binh sĩ dọc biên giới Triều Tiên.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo