xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc thành lập ban lễ tang ông Giang Trạch Dân

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ là trưởng ban tổ chức tang lễ dành cho ông Giang Trạch Dân, người vừa qua đời ngày 30-11.

Theo hãng tin Tân Hoa Xã (Trung Quốc), ban lễ tang ông Giang Trạch Dân - cựu Tổng Bí thư, cựu Chủ tịch Trung Quốc - bao gồm nhiều quan chức cấp cao như Thủ tướng Lý Khắc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Lật Chiến Thư, Chủ tịch Chính hiệp Uông Dương…

Cờ rủ được treo tại Quảng trường Thiên An Môn, Đại lễ đường Nhân dân… cùng với đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc ở các quốc gia.

Trong thời gian này, phòng tang lễ sẽ được thiết lập tại văn phòng liên lạc của Trung Quốc ở các đặc khu hành chính Hồng Kông, Macau; đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc ở các quốc gia..., để nhận lời chia buồn.

Trung Quốc thành lập ban lễ tang ông Giang Trạch Dân - Ảnh 1.

Ông Giang Trạch Dân. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo trang people.cn, ông Giang Trạch Dân sinh ngày 17-8-1926; quê ở Dương Châu, tỉnh Giang Tô - Trung Quốc.

Ông tham gia phong trào sinh viên từ năm 1943 và được kết nạp Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 4-1946. Năm 1947, ông tốt nghiệp Khoa Máy điện - Trường ĐH Giao thông Thượng Hải...

Sau khi kinh qua nhiều vị trí, đến sau năm 1985, ông giữ chức thị trưởng Thượng Hải rồi phó bí thư, bí thư Thành ủy Thượng Hải.

Ông Giang Trạch Dân là lãnh đạo thế hệ thứ ba của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tháng 6-1989, ông được bầu vào Thường vụ Bộ Chính trị và trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc trong 13 năm, từ 1989 đến 2002.

Tháng 3-1993, ông Giang Trạch Dân được bầu làm Chủ tịch Trung Quốc và giữ chức vụ này trong 10 năm (1993-2003). Ông đảm đương chức Chủ tịch Quân ủy trung ương từ năm 1989 đến năm 2004.

Tân Hoa Xã mô tả ông Giang Trạch Dân là "nhà lãnh đạo kiệt xuất, uy tín, một người theo chủ nghĩa Mác, nhà cách mạng vô sản vĩ đại, đồng thời là chính khách, nhà chiến lược quân sự và nhà ngoại giao lâu năm".

Trong thời gian ông điều hành, Trung Quốc bắt đầu trở thành nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Việc Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) năm 2001 được xem là một thành quả quan trọng.

Ông còn là người sáng lập chính của học thuyết "Ba đại diện", tức Đảng Cộng sản Trung Quốc đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến, đại diện nền văn hóa tiên tiến và đại diện lợi ích của đông đảo nhân dân Trung Quốc.

Tân Hoa Xã cho biết ông Giang Trạch Dân qua đời vì bệnh bạch cầu và suy đa tạng tại TP Thượng Hải lúc 12 giờ 13 phút chiều 30-11 ở tuổi 96.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo