xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc "thừa sức xóa sổ căn cứ của Philippines trên biển Đông"

Bảo Hạnh (Theo SCMP)

(NLĐO) – Trước phiên tòa quốc tế phân xử tranh chấp tại biển Đông, một bài bình luận trên tờ Nhân dân Nhật báo hôm 27-6 cho biết Trung Quốc đã hết sức kiềm chế.

Theo bài báo này, Trung Quốc hoàn toàn có thể xóa sổ tàu hải quân Philippines đang đóng trên biển Đông nhưng họ đã giữ kiềm chế cho đến nay.

Bài báo trên xuất hiện khi phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế (PCA) về những tranh chấp lãnh thổ trên biển Đông sắp được công bố. Philippines chính là nước đã đem vấn đề này kiện ra tòa án quốc tế.

Hải quân Philippines đã đưa một tàu chiến cũ tên BRP Sierra Madre ra bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa (của Việt Nam) vào năm 1999. Kể từ đó, nước này thường xuyên điều khoảng hàng chục binh lính ở trên con tàu để duy trì chiếm đóng.

Trong khi đó, phía Trung Quốc liên tục phản đối và yêu cầu Philippines di dời con tàu. Hai năm trước, tàu bảo vệ bờ biển của Trung Quốc từng ngăn cản tàu tiếp tế của Philippines tiếp cận tàu BRP và buộc nước này phải thả đồ tiếp tế xuống con tàu cũ nát từ trên cao.


Con tàu BRP Sierra Madre của Philippines trên bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa. Ảnh: SCMP

Con tàu BRP Sierra Madre của Philippines trên bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa. Ảnh: SCMP

Theo Kyodo, hải quân Mỹ đã điều động 3 tàu khu trục trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis từ Hawaii đến biển Đông để giám sát khu vực, bắt đầu từ ngày 22-6. Ba tàu trên gồm USS Spruance, USS Decatur và USS Momsen, đều là những tàu khu trục hiện đại nhất của Hải quân Mỹ.

Hiện chưa rõ các tàu chiến này có tuần tra trong khu vực 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép ở biển Đông hay không.

“Chuyện này là minh chứng tốt nhất cho việc Trung Quốc hoàn toàn có thể kéo tàu mắc cạn của Philippines ra khỏi đó. Tuy nhiên, vì sự ổn định trên biển Đông, Trung Quốc luôn bày tỏ thiện chí, kiên nhẫn lẫn tính kiềm chế cao” – trích bài báo trên tờ Nhân dân Nhật báo.

“Nhưng Trung Quốc cam kết bảo vệ từng tấc lãnh thổ của mình. Điều này được xác định bằng ý chí và khả năng của Trung Quốc” – tờ báo này lớn tiếng.

Bài báo liên tục nhắc lại rằng Trung Quốc sẽ không chấp nhận bất kỳ phán quyết nào của The Hague. Thậm chí, nước này từ chối tham gia vào các buổi điều trần.

Ngoài ra, Trung Quốc còn tố ngược Philippines khởi kiện mà không hỏi ý kiến của mình: “Bằng cách chơi những trò vô nghĩa, cuối cùng Philippines và những thế lực đằng sau sẽ có kết cục gậy ông đập lưng ông”.

Bài báo cũng không quên chỉ trích Mỹ vì can thiệp vào những tranh chấp ở biển Đông. Trung Quốc cho rằng Mỹ đang quân sự hóa khu vực này và làm căng thẳng leo thang.

“Việc Mỹ liên tục thể hiện năng lực quân sự khiến Trung Quốc thêm e ngại các vấn đề an ninh và càng củng cố quyết tâm bảo vệ lãnh thổ” - bài báo viết.

Cùng ngày 27-6, Tổng thống Philippines đắc cử Rodrigo Duterte cho biết ông sẽ không đưa ra bình luận nào về vấn đề biển Đông cho đến khi PCA công bố phán quyết. “Chúng tôi sẽ chờ đợi quyết định của tòa trọng tài trước khi công bố bất kỳ thông tin nào” – trích phát biểu của ông Duterte trong buổi lễ chào cờ ở TP Davao – Philippines.

Ông nói thêm sẽ tham khảo ý kiến của các cơ quan chính phủ khác trước khi đi bước kế tiếp trong vấn đề tranh chấp: “Tôi phải nói chuyện với tất cả mọi người trong cơ quan nhà nước để quyết định, bao gồm quân đội".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo