xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc tìm cách len sâu thị trường vũ khí Trung Đông

Cao Lực

Trung Quốc đang tìm kiếm vai trò lớn hơn tại thị trường vũ khí Trung Đông vốn đang phát triển nhanh chóng vì xung đột diện rộng trong khu vực.

Tập đoàn Công nghiệp Đóng tàu Trung Quốc (CSIC) hôm 20-2 cho biết họ đã thành lập văn phòng đại diện ở Dubai để mở rộng giao thương trên khắp vùng Vịnh. Theo CSIC, đây là văn phòng nước ngoài đầu tiên của họ và nó sẽ có nhiệm vụ nắm bắt các cơ hội kinh doanh cả "quân sự lẫn dân sự".

Trung Quốc tìm cách len sâu thị trường vũ khí Trung Đông - Ảnh 1.

Kể từ năm 2014, Trung Quốc đã bán hơn 30 máy bay không người lái CH-4 cho các quốc gia Trung Đông như Ả Rập Saudi. Ảnh: NATIONAL INTEREST

Ngoài thiết lập văn phòng đại diện ở Dubai, CSIC còn giới thiệu tàu khu trục không người lái lớp Aegis JARI USV tại Triển lãm và Hội nghị Quốc phòng thế giới (IDEX) ở thủ đô Abu Dhabi - Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), vừa kết thúc vào hôm 21-2. Sở hữu hệ thống điện được mô tả là tiên tiến chẳng kém tàu khu trục lớp Burke Arleigh của Mỹ, JARI USV được ví von là phiên bản "Aegis mini".

Theo chuyên gia quốc phòng Zhou Chenming, CSIC đang phát triển loại tàu này để xuất khẩu sang thị trường quốc tế. Theo báo South China Morning Post (SCMP), xuất hiện tại IDEX ở Abu Dhabi còn có xe tăng hạng nặng thế hệ mới VT4 do Tập đoàn Quốc phòng Norinco (Trung Quốc) phát triển. Những vũ khí khác của Trung Quốc bao gồm tàu khu trục MRTV 3000 và tên lửa hành trình tầm trung C-602.

Là một trong những thị trường vũ khí hàng đầu, Trung Đông nhập 32% lượng vũ khí sản xuất trên toàn thế giới trong giai đoạn 2013-2017, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI). Cũng theo SIPRI, nhập khẩu vũ khí trong khu vực đã tăng 103% từ giai đoạn 2008-2012 đến giai đoạn 2013-2017 vì phần lớn các nước nơi đây đều liên quan trực tiếp đến xung đột quân sự.

Trong khi đó, xuất khẩu vũ khí Trung Quốc đến Trung Đông tăng 38% trong giai đoạn 2013-2017 so với 5 năm trước đó và hiện tại, nền kinh tế số 2 thế giới là nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ năm thế giới, cung cấp vũ khí cho 48 quốc gia.

Việc Trung Quốc gia tăng doanh số bán vũ khí ở Trung Đông được cho là khiến nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ, bất an. Washington lo ngại Bắc Kinh gia tăng ảnh hưởng trong khu vực thông qua hoạt động buôn bán vũ khí và các dự án nằm trong sáng kiến "Vành đai và Con đường".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo