xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trước cuộc gặp giữa hai ông Biden - Putin, Nga dồn quân ra biên giới

Huệ Bình

(NLĐO) – Nga cho biết họ muốn gửi cho Mỹ những tín hiệu “không dễ chịu” trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tháng này.

Ngày 31-5, Thứ trưởng ngoại giao Sergei Ryabkov khẳng định: "Người Mỹ phải lường trước rằng một số tín hiệu từ Moscow sẽ khiến họ khó chịu trong những ngày tới". Ngoài ra, ông Ryabkov lưu ý Nga cũng sẽ tăng cường hiện diện quân sự ở biên giới phía Tây trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh của lãnh đạo hai nước.

Hãng thông tấn RIA dẫn lời ông Ryabkov rằng Nga sẽ sẵn sàng trả lời các câu hỏi của ông Biden về vấn đề nhân quyền ở Nga và nói rằng Moscow linh hoạt hơn Washington khi đề cập đến các chương trình nghị sự cho hội nghị thượng đỉnh tại Thụy Sĩ. Cuối tháng trước, Nhà Trắng xác nhận cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Biden diễn ra ở TP Geneva vào ngày 16-6.

Trước đó, ngày 30-5, Tổng thống Biden phát biểu tại một sự kiện ở bang Delaware: "Tôi sẽ gặp Tổng thống Putin trong vài tuần tới ở Geneva để nói rõ ràng chúng tôi sẽ không đứng yên để ông ấy lạm dụng những quyền đó".

Trước cuộc gặp giữa hai ông Biden - Putin, Nga dồn quân ra biên giới - Ảnh 1.

Thứ trưởng ngoại giao Sergei Ryabkov Ảnh: REUTERS

Mối quan hệ của Nga với phương Tây ngày càng đáng lo ngại sau vụ Nga giam giữ chính trị gia đối lập Alexei Navalny cũng như các cáo buộc về việc Nga tấn công mạng tại cuộc bầu cử Mỹ.

Căng thẳng với Mỹ phản ánh một phần mối quan hệ căng thẳng giữa Nga với phương Tây nói chung kể từ sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 và bị cáo buộc can dự vào chiến sự ở miền Đông Ukraine.

Trong ngày 31-5, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu khẳng định Mỹ và các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gần đây đã tăng cường hoạt động quân sự tại vùng phía Tây của Nga. Chuyện này đòi hỏi phải có một động thái phản ứng từ Moscow.

Theo hãng thông tấn Interfax, Bộ trưởng Shoigu cho biết: "Hành động của các đồng nghiệp phương Tây đang phá hủy hệ thống an ninh thế giới và buộc chúng tôi phải thực hiện các biện pháp đối phó tương xứng. Khoảng 20 đội quân và đơn vị sẽ được thành lập tại quân khu phía Tây vào cuối năm nay".

Ông Shoigu cho biết quân khu phía Tây của Nga sẽ được trang bị thêm 2.000 khí tài trong năm nay.

Khi được hỏi về tăng cường hoạt động quân sự của Nga, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 31-5 cho biết: "Những năm qua, Nga đầu tư nhiều vào các năng lực quân sự mới, hiện đại, từ các hệ thống vũ khí thông thường đến hạt nhân" và "sẵn sàng sử dụng vũ lực quân sự ở Georgia hay Ukraine. Đây là một trong những lý do chính khiến NATO nhiều năm qua tăng cường sự sẵn sàng của các lực lượng vũ trang".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo