xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Truyền thông Triều Tiên: Hàn Quốc có thể lãnh "hậu quả thảm khốc"

Phạm Nghĩa (Theo Sputnik)

(NLĐO) - Triều Tiên đã lên án Hàn Quốc về quyết định triển khai máy bay chiến đấu thế hệ năm do Mỹ sản xuất - F-35A, cổng tin tức Uriminzokkiri cho biết hôm 7-4.

Theo Uriminzokkiri, cổng tin tức trung gian của hãng tin nhà nước Triều Tiên KCNA, Seoul được cảnh báo có thể lãnh "hậu quả thảm khốc" về quyết định triển khai F-35A trong khu vực.

Uriminzokkiri cũng nhấn mạnh hành động không thân thiện này làm trầm trọng thêm căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời là thách thức trực tiếp đối với nỗ lực đạt được hòa bình.

Hàn Quốc đã nhận được 2 máy bay chiến đấu F-35A đầu tiên vào cuối tháng trước. Tám máy bay nữa dự kiến được bàn giao vào cuối năm nay trong tổng số đơn đặt hàng gồm 40 chiếc. Phần còn lại ​​sẽ được bàn giao vào năm 2021 theo kế hoạch.

Truyền thông Triều Tiên: Hàn Quốc có thể lãnh hậu quả thảm khốc - Ảnh 1.

Máy bay ném bom B-1B của Mỹ tập trận chung với F-35A của Hàn Quốc. Ảnh: AP

Trước đó, các phi công Hàn Quốc đã dành nhiều tháng để tham gia khóa huấn luyện cùng 6 máy bay F-35A tại căn cứ không quân ở bang Arizona – Mỹ.

Bên phía Triều Tiên, không quân nước này đang sử dụng các máy bay chế tạo từ thời Liên Xô, bao gồm MiG-21 và Su-25 cùng với MiG-23 và MiG-29 ra mắt lần đầu tiên vào những năm 1980.

Tuần trước, người đứng đầu Lầu Năm Góc Patrick Shanahan tuyên bố Mỹ sẽ không cắt giảm mức độ các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc.

Trong một diễn biến khác, Triều Tiên một lần nữa phải lùi ngày kết thúc xây dựng khu du lịch ven biển Wonsan-Kalma, ban đầu dự kiến khánh thành trong tháng này để kỷ niệm ngày sinh nhật của người sáng lập đất nước – ông Kim Il-sung.

Truyền thông Triều Tiên: Hàn Quốc có thể lãnh hậu quả thảm khốc - Ảnh 2.

Ông Kim Jong-un trong một chuyến thăm tới khu du lịch ven biển Wonsan-Kalma. Ảnh: Reuters

Quá trình xây dựng khu du lịch được nhà lãnh đạo Kim Jong-un giám sát chặt chẽ. Hôm 6-4, hãng tin KCNA cho biết ông Kim đã lùi ngày khánh thành sang cùng thời điểm này của năm 2020.

Wonsan-Kalma được xem là trung tâm của ngành du lịch non trẻ của Triều Tiên. Các nhà phân tích cho rằng Bình Nhưỡng đang gặp khó khăn bởi lệnh trừng phạt quốc tế. Vì vậy, họ không đủ nguyên vật liệu để hoàn thành khu du lịch đúng thời hạn.

"Triều Tiên có thể tự mình hoàn thành công đoạn xây dựng bên ngoài các khách sạn nhưng hầu hết nguyên vật liệu dành cho nội thất đều được nhập khẩu" - nhà nghiên cứu cấp cao của Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc, Cho Han-bum, giải thích.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo