xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Truyền thông Triều Tiên: Ông Trump "khôn ngoan", bà Clinton "đần độn”

P.Nghĩa (Theo CNN)

(NLĐO) – Một trang web Triều Tiên hôm 31-5 ca ngợi ứng viên Tổng thống đảng Cộng hòa (Mỹ) Donald Trump “khôn ngoan, biết nhìn xa trông rộng”, đồng thời mỉa mai ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton là người “đần độn”.

Viết trên trang DPRK Today, bài viết của một người tự xưng là học giả Triều Tiên gốc Trung Quốc có tên Han Yong-mook viết: “Vị tổng thống mà người dân Mỹ phải bỏ phiếu không phải là Hillary đần độn – người tuyên bố áp đặt mô hình Iran để giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên – mà phải là (ông) Trump, người nói về việc tổ chức đối thoại trực tiếp với Triều Tiên”.

Nhân vật họ Han ca ngợi tỉ phú New York là người “khôn ngoan, nhìn xa trông rộng”, trái ngược với một nữ cựu Ngoại trưởng Mỹ “đần độn”.

Triều Tiên ủng hộ tỉ phú Trump (phải) hơn bà Clinton. Ảnh: REUTERS
Triều Tiên ủng hộ tỉ phú Trump (phải) hơn bà Clinton. Ảnh: REUTERS

Bài viết trên nêu bật sự hoài nghi của ông Trump về các mối quan hệ liên minh của Mỹ tại Đông Á. Ngoài ra, ứng viên này còn cân nhắc khả năng rút một phần hoặc tất cả 75.000 binh sĩ hiện đồn trú tại Hàn Quốc và Nhật Bản về nước nếu Seoul không tăng chi tiêu quốc phòng.

Hồi tháng 3, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn của đài CNN: “Nhật Bản sẽ tốt hơn nếu họ tự bảo vệ mình trước mối đe dọa của Triều Tiên. Hàn Quốc cũng vậy. Họ phải bảo vệ bản thân hoặc phải trả tiền chúng tôi”.

Cựu nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Bruce Klingner nhận định Bình Nhưỡng sẽ hoan nghênh bất kỳ nhà lãnh đạo Mỹ nào có những động thái làm yếu đi mối quan hệ giữa Mỹ với Hàn Quốc và Nhật Bản.

Vì thế, không có gì khó hiểu khi bài viết chỉ đích danh tỉ phú Trump là nhân vật có khả năng giúp Bình Nhưỡng thực hiện chính sách “Yankee go home” (đưa người Mỹ về nhà).

Hôm 17-5 qua, Bình Nhưỡng lại kêu gọi Seoul và Washington ngồi vào bàn đàm phán để giải quyết bế tắc trên bán đảo Triều Tiên. Chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-un tiếp tục nhắc lại ý định hóa giải căng thẳng thông qua đối thoại nhưng bị Seoul khước từ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo