xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Truyền thông Triều Tiên quy trách nhiệm hội nghị thượng đỉnh cho Mỹ

Phạm Nghĩa (Theo CNN)

(NLĐO) – Các phương tiện truyền thông Triều Tiên hôm 8-3 đưa tin hội nghị thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã “kết thúc bất ngờ mà không đạt được thỏa thuận”.

Theo hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai tổ chức ở Hà Nội – Việt Nam trong hai ngày 27 và 28-2 "diễn ra không tốt như mong đợi".

"Công chúng trong và ngoài nước kỳ vọng những kết quả thành công và tốt đẹp từ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai ở Hà Nội đang cảm thấy tiếc nuối. Họ đổ lỗi cho Mỹ khiến hội nghị kết thúc bất ngờ mà không đạt được thỏa thuận" – KCNA tuyên bố.

Trước đó, hãng thông tấn này phát một bộ phim tài liệu được biên tập kỹ lưỡng. Nội dung phim nói về chuyến đi của ông Kim trên chiếc tàu hỏa bọc thép, đám đông đứng dọc theo con đường mà đoàn xe hộ tống của ông Kim đi qua...

Triều Tiên lần đầu tiên nói về hội nghị thượng định ở Việt Nam - Ảnh 1.

Hai ông Trump (phải) và Kim tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai ở Hà Nội. Ảnh: AP

Mỹ hy vọng hội nghị thượng đỉnh sẽ chứng minh canh bạc ngoại giao của ông Trump với Triều Tiên đã thành công. Nhưng thay vào đó, các cuộc đàm phán kết thúc mà không đạt được thỏa thuận chung.

Sự xác nhận của truyền thông Triều Tiên hôm 8-3 được đưa ra sau khi hình ảnh vệ tinh cho thấy nước này bắt đầu tái xây dựng một phần cơ sở trước đây dùng để thử động cơ tên lửa tầm xa.

Phát biểu hôm 6-3, ông Trump nói rằng còn quá sớm để biết được ông Kim có khởi động lại chương trình tên lửa hay không. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết nếu điều đó xảy ra, ông sẽ "rất thất vọng".

Mặc dù vậy, hôm 8-3, ông Trump khẳng định mối quan hệ giữa mình với ông Kim vẫn "rất tốt đẹp". "Tôi cảm thấy mối quan hệ của chúng tôi với Triều Tiên, ông Kim và bản thân tôi vẫn rất tốt. Tôi nghĩ nó vẫn tốt" – ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Ông Trump cũng nhắc lại việc đưa Mỹ trở lại từ bờ vực chiến tranh với Triều Tiên kể từ khi nhậm chức. "Đây là một thảm họa. Tôi tiếp quản một mớ hỗn độn và bây giờ, (Triều Tiên) không còn thử tên lửa, không có gì nữa" – ông Trump nhấn mạnh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo