xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TT Obama thông qua dự luật quốc phòng hơn 600 tỉ USD

Đỗ Quyên (Theo Reuters, RT)

(NLĐO)- Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 23-12 ký dự luật chính sách quốc phòng thương niên vẫn bày tỏ phản đối nhiều phần, trong đó có chính sách ngăn cản ông đóng cửa trung tâm giam giữ ở Vịnh Guantanamo, Cuba.

Ông Obama đã cam kết trong chiến dịch tranh cử năm 2008 của mình rằng ông sẽ đóng cửa nhà tù quân sự này, thế nhưng những nỗ lực thực hiện cam kết của ông đã vấp phải sự phản đối từ phe Cộng hòa chiếm đa số ở Quốc hội.


Chính quyền Tổng thống Obama không chủ trương tăng số lượng binh sĩ. Ảnh: Reuters

Chính quyền Tổng thống Obama không chủ trương tăng số lượng binh sĩ. Ảnh: Reuters

Thay vào đó, vị tống thống đến từ đảng Dân chủ đã tìm các giảm số lượng người bị giam giữ ở nhà tù bằng cách chuyển giao các tù nhân tới các nước khác.

Chính quyền của ông Obama gần đây đã thông báo với Quốc hội rằng sẽ di chuyển thêm 18 trong số 59 tù nhân còn lại ở Guantanamo trước khi vị tổng thống 55 tuổi rời khỏi Nhà Trắng vào tháng tới.

“Trong suốt thời gian lãnh đạo chính quyền, tôi đã chuyển 175 người bị giam giữ khỏi Guantanamo” – Tổng thống Obama nói trong tuyên bố hôm 23-12 – “Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực chuyển giao thêm những tù nhân khác cho tới ngày cuối cùng tôi còn đương nhiệm”.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump – người sẽ nhậm chức vào ngày 20-1, từng nói trong chiện dịch tranh cử rằng ông sẽ giữ cơ sở giam giữ ở Vịnh Guantanamo và thề rằng sẽ “nhét đầy nơi này”.

Theo Reuters, trước khi Tổng thống Obama đặt bút ký, dự luật chi tiêu quốc phòng trị giá 618,7 tỉ USD đã được Quốc hội thông qua hôm 14-12. Hạn chót để ông chủ Nhà Trắng quyết định ký hay phủ quyết dự luật này là ngày 26-12.

Theo RT, ngân sách cho Lầu Năm Góc trong dự luật vừa được thông qua này đã cao hơn 3 tỉ USD so với yêu cầu của chính quyền Obama, đồng thời số lượng quân trong dự luật được tăng lên ít nhất 23.000 quân, cao hơn mong muốn của Nhà Trắng.

Trong tuyên bố hôm 23-12, Tổng thống Obama nêu bật nội dung ông ủng hộ trong dự luật, đặc biệt ông ủng hộ việc tách Cơ quan Chỉ huy mạng Mỹ thành một cơ quan chiến đấu riêng biệt, viện dẫn tình trạng gia tăng của chiến tranh mạng. Ông cho rằng phải tách cơ quan này khỏi Cơ quan Anh ninh Quốc gia (NSA) và để nó đứng độc lập tương tự như Cơ quan chỉ huy Thái Bình Dương và châu Âu của quân đội.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo