xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TT Putin họp báo "marathon": Bật mí chuyện riêng tư

Đỗ Quyên (Theo RT)

(NLĐO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin đăng đàn trong cuộc họp báo “marathon” thường niên bắt đầu vào lúc 12 giờ, theo giờ Moscow, tức 16 giờ Việt Nam ngày 17-12.

Sự kiện năm nay thu hút 1.400 phóng viên trong nước và quốc tế.

img

 

19:19 ngày 17/12/2015

Cuộc họp báo đã kết thúc sau 3 giờ 10 phút

19:18 ngày 17/12/2015

Sevastopol

TT Putin: “Chúng tôi đang trang bị Hạm đội biển Đen” với tàu ngầm mới và căn cứ ở Sevastopol sẽ được phát triển thêm. 6 tàu ngầm với vũ khí tối tân sẽ được triển khai tại căn cứ Sevastopol”

19:13 ngày 17/12/2015

Phải tìm ra kẻ ám sát Boris Nemtsov

TT Putin: “Phải tìm ra thủ phạm và trừng phạt bất kể đó là ai. Đây là công việc của các nhà điều tra.

Các vụ việc liên quan tới lãnh đạo đối lập cần phải điều tra. Không thể qua loa được”.

December 17, 2015. Russian President Vladimir Putin at the 11th annual news conference at the World Trade Center on Krasnaya Presnya
Ảnh: Sputnik

 

19:04 ngày 17/12/2015

Về du lịch Nga tới Ai Cập và liên minh Ả Rập Saudi chống IS

“Quyết định cắt du lịch Nga tới Ai Cập không phải quyết định chính trị. Quyết định này liên quan tới lý do an ninh. Khi đảm bảo được vấn đề an ninh, chúng ta sẽ gỡ bỏ toàn bộ các giới hạn”.

“Ai Cập hiện không thể chống chọi với các đe dọa khủng bố. Cần phải có thời gian để xử lý vấn đề này. Ngay khi có đầy đủ cơ chế bảo vệ công dân, chúng ta sẽ tiếp tục nối lại du lịch. Các đại diện của chúng ta cần phải ở đó để giám sát các hoạt động cất cánh và hạ cánh của máy bay…”.

“Về liên minh của Ả Rập Saudi chống IS: Chúng tôi không nghĩ rằng điều này trực tiếp chống lại Nga. TNK không phải quốc gia duy nhất liên quan và chắc chắn không phải đối thủ của chúng ta. Còn nhiều nước khác trong liên minh. Chúng ta vẫn thường xuyên liên lạc với Quốc vương Ả Rập Saudi, chúng ta cũng có hợp tác trị giá hàng tỉ USD với họ. Họ không nhằm mục tiêu vào chúng ta”

“Mỹ đã có một liên minh, trong đó có cả Ả Rập Saudi và TNK, thế nên tôi không biết tại sao họ cần một liên minh mới. Có thể họ có một số khác biệt, lợi ích khu vực chẳng hạn”.

19:00 ngày 17/12/2015

Về đường ống dẫn khí đốt

Về khả năng cắt trung chuyển khí đốt tới châu Âu qua Ukraine. Và về đường ống Nord Stream “Nga không đầu tư 3,5 tỉ USD vào việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở TNK. Hoạt động tiếp theo của Nga liên quan tới xây dựng nhà máy hạt nhân Akkuyu ở TNK sẽ được quyết định ở mức độ thích hợp”.

December 17, 2015. Russian President Vladimir Putin at the 11th annual news conference at the World Trade Center on Krasnaya Presnya
 

 

"Về Nord Stream 2 (đường ống dẫn khí đốt trực tiếp từ Nga sang Đức): "Một đường đã hoàn thành 50%”.

“Còn về South Stream (Đường ống dẫn từ Nga qua biển Đen đến Bulgaria), EU nói rằng họ không quan tâm, dự án này không được phép. Quyết định của Bulgaria thật bất ngờ. Điều đó sẽ thiệt hại rất nhiều tiền của họ”

“Đàm bán về đường ống TNK đã dừng lại. Nhưng chúng tôi cần đảm bảo rằng Brussels sẽ ủng hộ đường ống dẫn khí đốt này. Còn về chuyện trung chuyển qua Ukraine, Nord Stream 2 đáng tin cậy hơn. Ukraine có thể cho chúng tôi đảm bảo tương tự? Nếu họ có thể, chúng tôi sẽ làm việc với họ”.

18:44 ngày 17/12/2015

Sản xuất máy bay nội địa

"Không còn nghi ngờ gì về việc chúng ta phải cung cấp cho các chuyến bay nội địa bằng tất cả các phương tiện của chính mình. Chúng ta phải phát triển thị trường nội địa lẫn nước ngoài. Chúng ta phải sản xuất những chiếc máy bay mang tính cạnh tranh. Điều đó có nghĩa là phải đầu tư – điều mà chúng ta đã thảo luận với các đối tác Trung Quốc”.

TT Nga cũng chúc mừng các kỹ sư nước nhà đã tạo ra động cơ máy bay mới cho phép ngành công nghiệp hàng không nước này thoát khỏi phụ thuộc vào các nhà sản xuất nước ngoài.

18:40 ngày 17/12/2015

Về vấn đề khám phá thêm các mỏ dầu của đất nước, TT Putin nói: “Chính phủ cần cẩn trọng trong việc giám sát các nhánh dầu mỏ quốc gia. Chúng ta sẽ đầu tư vào các chương trình khám phá địa chất. Chúng ta không bao giờ được quên việc này”.

18:24 ngày 17/12/2015

Tiết lộ bất ngờ

Chưa bao giờ nói chuyện gia đình với công chúng vì lý do an ninh, nhưng lần này TT Nga đã bất ngờ tiết lộ về các cô con gái của mình. Ông cho biết con gái của ông sống và học tập ở Nga. Hiện họ vẫn tiếp tục học tập và làm việc trong nước.

“Con gái tôi không bao giờ phải sống cuộc sống nổi tiếng”.

Mikhail Rubin từ RBC hỏi: “Ekaterina Tikhonva có phải con gái ngài?”

TT Putin không phủ nhận cũng không xác nhận, vì lý do an ninh.  Ông nói thêm: “Ai cũng có quyền quyết định tương lai của chính mình. Con gái tôi chưa bao giờ phải sống cuộc đời những đứa trẻ nổi tiếng. Chúng chỉ sống cuộc đời mình, bằng những con đường đáng trân trọng”.

18:17 ngày 17/12/2015

Phong độ không cần doping

Phóng viên từ khu vực khen TT Putin giữ dáng rất tuyệt và đẹp.

TT Putin tươi cười và đùa rằng ông giữ được cơ thể khỏe mạnh như vậy mà không cần doping.

 

December 17, 2015. Russian President Vladimir Putin at the 11th annual news conference at the World Trade Center on Krasnaya Presnya
Ảnh: Sputnik

 

18:14 ngày 17/12/2015

Về bê bối doping và tham nhũng trong thể thao

TT Putin: “Không có nước nào có quyền phán xét các nước khác. Tất nhiên, chúng ta cần phải đấu tranh chống tham nhũng. Nhưng thật không thể chấp nhận được việc tóm lấy công dân nước ngoài và buộc tội. Chúng tôi không giành quyền đăng cai Giải Vô địch Bóng đá Thế giới trong một cuộc đua trung thực và cởi mở. Ông Blatter đã làm rất nhiều cho nền bóng đá thế giới. Ông ấy xứng đáng được trao tặng Nobel Hòa bình vì sự nghiệp của mình”.

Về doping: "Chúng tôi chống lại tất cả các hành động sử dụng doping. Đó là thuốc độc. Nó hủy hoại nguyên tắc tình thần thể thao “fair play”. Bất cứ vận động viên, huấn luyện viên nào dính vào bê bối này đều phải bị trừng phạt”.

18:04 ngày 17/12/2015

Quan hệ với Mỹ?

Ông kỳ vọng gì về quan hệ với tổng thống sắp tới của nước Mỹ?

“Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với tổng tống sắp tới của Mỹ trong các vấn đề chung. Chúng tôi chưa bao giờ tìm cách tự cô lập chính mình” – TT Putin trả lời.

17:59 ngày 17/12/2015

Phóng viên báo The Wall Street Journal đặt vấn đề liệu đã đến lúc Nga tư nhân hóa các công ty lớn của nhà nước?

Embedded image permalink
James Marson Phóng viên báo The Wall Street Journal đặt vấn đề liệu đã đến lúc Nga tư nhân hóa các công ty lớn của nhà nước?

 

TT Putin: “Chúng tôi cân nhắc khả năng này. Chúng tôi cũng đặt câu hỏi liệu có đủ điều kiện thị trường để bán một công ty giá trị, chẳng hạn như Rosneft? Năm 2015, chúng tôi chưa có quyết định về vấn đề này”.

17:55 ngày 17/12/2015

Một số điểm chính TT Putin nói về Ukraine

 

- Nga không có kế hoạch tung bất cứ biện pháp trừng phạt nào nhằm vào Ukraine

- Nga sẽ không quan hệ thương mại với Ukraine từ 1-1-2016

- Nga không có lợi ích gì trong việc làm xấu đi tình hình xung đột Ukraine

- Nga muốn một giải pháp cho cuộc xung đột nhưng nhưng không phải bằng mọi giá đối với người dân miền đông Ukraine

- Nga muốn hoàn thiện thỏa thuận hòa bình Minsk Kiev đang không thực hiện các khía cạnh của thỏa thuận Minsk liên quan tới tình trạng đặc biệt của miền Đông Ukraine

- Nga sẵn sàng thuyết phục người dân ở miền Đông Ukraine khi giải pháp đó cần thiết

17:43 ngày 17/12/2015

Về triển vọng quan hệ Nga-Georgia

Ông Putin nói rằng Nga không phải nước đã khởi xướng việc phá bỏ quan hệ với Georgia và chính là chính quyền Georgia đã đơn phương thực hiện động thái này.

“Tuy nhiên chúng tôi sẵn sàng khôi phục quan hệ với Georgia”.

December 17, 2015. Russian President Vladimir Putin at the 11th annual news conference at the World Trade Center on Krasnaya Presnya
Ảnh: Sputnik

 

17:34 ngày 17/12/2015

Phí đỗ xe ở Moscow

Tuyến cao tốc từ Moscow tới St Petersburg là tuyến đường đắt đỏ nhất ở châu Âu. Giá đỗ xe ở đây rất cao. Ông có cho rằng giá đó là hợp lý?

TT Putin giải thích rằng giá đỗ xe ở những thành phố lớn nhất thế giới đều cao. “Ở Nga tiền phí đỗ xe chẳng vào túi bất kỳ ai mà đi thẳng tới quỹ bảo trì đường và được sử dụng để xây dựng thêm những con đường cho đất nước” – Ông nhấn mạnh.

17:30 ngày 17/12/2015

Số phận của em bé bị bỏng

Câu hỏi về số phận của cậu bé tội nghiệp ở vùng Tula bị bỏng nặng

TT cho biết ông đã biết trường hợp này và vẫn theo sát diễn biến. Ông cho biết một số gia đình đang cạnh tranh để có cơ hội nhận nuôi cậu bé.

17:27 ngày 17/12/2015

Nga có đủ sức chống chọi trừng phạt?

Nga có đủ nguồn lực để chống chọi với các biện pháp trừng phạt không với việc giá năng lượng xuống thấp và cả sự tăng cường hiện diện quân sự ở Syria?

TT Putin giải thích rằng Nga không đặt bất cứ nguồn lực đặc biệt nào cho sự hiện diện quân sự tại Syria nhưng sẽ hướng một số nguồn lực cho quân sự khi cần.

17:21 ngày 17/12/2015

Về Ukraine

TT Putin nói: “Chúng tôi chưa bao giờ nói rằng không có người (Nga) thực hiện xác nhiệm vụ nhất định (ở Ukraine), trong đó có các nhiệm vụ quân sự”. Nhưng ông Putin cũng nói thêm rằng việc đó hoàn toàn khác với hoạt động của quân đội Nga. TT Putin cũng lặp lại khẳng định không có binh sỹ Nga nào ở Ukraine.

Ông chủ Điện Kremlin cho biết thêm: “Ngày 1-1-2016, quan hệ kinh tế (giữa Nga và Ukraine) sẽ chấm dứt. EU đề nghị tôi không trục xuất Ukraine khỏi khu vực Thương mại Tự do. Nhưng Ukraine không tuân thủ nguyên tắc. Ukraine đã rút ra khỏi các tiêu chuẩn kinh tế. Hàng hóa của chúng tôi không tuân thủ các luật lệ của EU, thế nên tất cả hàng hóa của chúng tôi sẽ bị tống khứ?”

Một nhà báo Ukraine hỏi rằng liệu các “sỹ quan Nga” bị bắt (ở miền Đông Ukraine) có thể trao đổi với nữ phi công Ukraine Nadia Savchenko (đang bị bắt giữ).

TT Putin nói rằng đây là các vụ việc hình sự nên không thể sử dụng khả năng này.

17:05 ngày 17/12/2015

Ông Assad sẽ ra sao?

Về số phận của TT Syria Assad

TT Putin trả lời: Không ai có quyền áp đặt ai nên làm lãnh đạo của một nước. Điều đó chỉ tùy thuộc vào người dân Syria. Nhưng chúng ta ủng hộ sáng kiến của Mỹ đang chuẩn bị cho giải pháp của Liên Hiệp Quốc (LHQ). Điều đó cho thấy Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) quan tâm tới những gì đang xảy ra ở Trung Đông”

“Chúng ta sẽ không bao giờ đồng ý với thế lực bên ngoài nào tìm cách điều hành đất nước này. Điều đó trái với luật pháp quốc tế. Chỉ người dân Syria mới có quyền định đoạt số phận của đất nước. Sự đồng thuận có thể từ hai phía. Phải tiếp tục thúc đẩy tiến trình đó. Chúng tôi sẽ ủng hộ giải pháp của cuộc khủng hoảng…”

Một câu hỏi khác là về liệu Nga có kế hoạch rõ ràng nào về chiến dịch ở Syria.

TT Putin: “Không có giải pháp nào khác cho cuộc khủng hoảng này ngoài một giải pháp chính trị. Vấn đề Syria cần phải giải quyết sớm nhất có thể. Daesh (hay còn gọi là Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng) thậm chí đã vươn tới Mỹ. Kế hoạch của chúng tôi phù hợp với tầm nhìn của Mỹ”.

December 17, 2015. Russian President Vladimir Putin at the 11th annual news conference at the World Trade Center on Krasnaya Presnya
 

 

Thêm một câu hỏi về TT TNK: Ông Erdogan có thể làm bất cứ điều gì để giải quyết vấn đề?

TT Putin nói rằng ông không thể trả lời câu hỏi cho một vị lãnh đạo khác. “Nếu họ muốn làm gì đó, hãy để họ tự do”.

16:54 ngày 17/12/2015

Thổ Nhĩ Kỳ phải xin lỗi

Câu hỏi tiếp theo về quan hệ giữa nga với Thổ Nhĩ Kỳ (TNK): Nga sẽ cắt mọi quan hệ với TNK? Phần tiếp theo của câu hỏi về người đứng đầu Tatarstan. Ngoài ra, một số nhà báo hỏi về TNK và Syria, và số phận của Tổng thống Syria Assad.

TT Putin nói rằng vụ TNK bắn rơi máy bay chiến đấu của Nga không chỉ là một hành động thiếu thiện chí mà còn là một hành động thù địch. Hơn nữa, TNK lại phản ứng bằng cách than thở với NATO thay vì đối mặt với nó. Lẽ ra TNK phải xin lỗi.

"Chính quyền TNK từ chối hợp tác với chúng ta. Chúng ta đề nghị hợp tác, với nhiều kênh hợp tác mở ra..." TT Putin nhấn mạnh

16:49 ngày 17/12/2015

Embedded image permalink
Trước khi bắt đầu cuộc họp báo "marathon", TT Putin đã tháo đồng hồ và để bên cạnh. Ảnh: Twitter

 

16:49 ngày 17/12/2015

Embedded image permalink
Tấm bản đồ phía sau TT Putin trong buổi họp báo thể hiện rõ Crimea thuộc Nga. Ảnh: Twitter

 

16:48 ngày 17/12/2015

Câu hỏi thứ 3 về hoạt động của chính phủ

16:40 ngày 17/12/2015

Câu hỏi thứ hai đến từ hãng tin RIA Novosti về lãi suất và chính sách vay nợ: Ông có quan tâm đến việc lãi suất cơ bản cần phải thấp hơn để hỗ trợ doanh nghiệp trong nước?

TT Putin cho biết ông ủng hộ chính sách của Ngân hàng Trung ương nước này. Tuy nhiên, ông khẳng định tất cả chúng ta đều thấy lãnh suất thấp hơn là một nhân tố quan trọng trong hoạt động kinh tế.

“Chúng ta phải hạn chế các nguy cơ lạm phát. Nếu chúng ta thành công, Ngân hàng Trung ương sẽ trợ giúp nền kinh tế. Nhưng chúng ta không thể đẩy hoạt động của Ngân hàng Trung ương vào nguy cơ”

16:34 ngày 17/12/2015

Embedded image permalink
Dòng chữ của nữ phóng viên này khá lý thú. Cô viết: "Tôi có bầu". Đây lại là một cách láu cá để thu hút sự chú ý của cánh phóng viên trong cuộc họp báo. 

 

16:32 ngày 17/12/2015

Embedded image permalink
 
Búp bê phù thủy: Đây là cách một nữ phóng viên tìm kiếm sự chú ý của TT Putin trong cuộc họp báo có tới gần 1.400 nhà báo tham dự. Ảnh: Twitter

 

16:23 ngày 17/12/2015

TT Putin: Nga đã qua "đỉnh" khủng hoảng kinh tế

Câu hỏi đầu tiên là về nền kinh tế Nga. Tổng thống Putin nói rằng nước Nga đã qua thời kỳ đỉnh điểm của khủng hoảng kinh tế.

Theo tường thuật của báo Guardian, ông Putin ho khá nhiều khi trả lời. Hiện thời tiết ở Moscow rất lạnh.

AP tường thuật: TT Putin khẳng định nền kinh tế Nga đang cho thấy những dấu hiệu ổn định dù giá dầu tụt dốc.

Ông khẳng định dù GDP giảm do giá dầu toàn cầu sụt giảm nhưng các hàng hóa chính của Nga – các ngành công nghiệp chính của nước này đã bắt đầu bật lên.

"Dù GDP giảm 3,5%, thu nhập thực của người dân chỉ giảm hơn 5%. Hiện tại, nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhẹ”.

Ông dự đoán kinh tế Nga sẽ tăng 0,7% vào năm tới.

Theo lời ông chủ điện Kremlin, dự trữ tiền tệ của Nga đang ở mức 364 tỉ USD và dòng vốn chảy ra đang chậm lại

16:19 ngày 17/12/2015

TT Putin mở đầu bài phát biểu trong cuộc họp báo bằng khẳng định rằng ông đã thể hiện tất cả những vấn đề chính trong bài phát biểu trước quốc hội, nhưng vẫn còn những câu hỏi cần làm rõ thêm.

Lên trên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo