xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Từ chức vì... chai rượu

Xuân Mai

Ông Barry O’Farrell, Thủ hiến bang New South Wales (Úc) kiêm thủ lĩnh Đảng Tự do tại bang này, vừa phải trả giá đắt vì “quên” kê khai món quà là chai rượu trị giá gần 3.000 USD.

Ông O’Farrell khẳng định trước Ủy ban Độc lập chống tham nhũng (ICAC) rằng không hề nhận bất kỳ chai rượu vang nào.

Tuy nhiên, khi các nhân viên điều tra công bố thư cảm ơn của ông dành cho doanh nhân Nick Di Girolamo, người tặng chai rượu vào năm 2011, thì ông O’Frrell thừa nhận trí nhớ kém và tuyên bố từ chức.

 

Ông Barry OFarrell thông báo quyết định từ chức hôm 16-4
Ảnh : Daily Mail
Ông Barry O'Farrell thông báo quyết định từ chức hôm 16-4 Ảnh : Daily Mail

 

Món quà cắt ngang đường chính trị của ông O’Farrell là chai Grange được sản xuất vào năm 1959 của Công ty Penfold. Hiện chỉ còn 7 chai loại này bán tại Úc với giá rẻ nhất là 2.998 USD. Một điều không may là công ty của doanh nhân Di Girolamo đang bị điều tra tham nhũng.

Tại cuộc họp báo ngày 16-4, ông O’Farrell khẳng định ông không có ý lừa dối ICAC mà chỉ quên béng chai rượu. “Tôi thừa nhận thư cảm ơn có chữ ký của mình. Là một người có trách nhiệm, tôi chấp nhận hậu quả của hành động mình gây ra” - ông O’Farrell nói.

Theo đài BBC, ông Barry O’Farrell cho biết thủ hiến mới sẽ được bổ nhiệm trong cuộc họp quốc hội vào tuần tới. “Tôi vẫn không thể giải thích sự xuất hiện cũng như biến mất của món quà đó. Tuy nhiên, tôi bằng lòng chấp nhận mọi hậu quả theo quy định” - ông O’Farrell nhấn mạnh.

Thủ tướng Úc Tony Abbott, người đứng đầu liên đảng Tự do - Quốc gia, ra mặt bênh “người nhà” khi nhận xét ông O’Farrell nộp đơn từ chức là hành động thể hiện sự chính trực, không phải tham nhũng. Vị thủ tướng nói: “Ông ấy không cố tình lừa dối ICAC và ngay lập tức khôi phục danh dự bằng việc từ chức”.

Trong khi đó, theo chính trị gia đối lập John Kaye, những gì xảy ra với ông O’Farrell mang đến bài học lớn hơn. “Đây là bài học về văn hóa chính trị ở New South Wales. Rõ ràng ông ta đã nhận quá nhiều quà cáp từ các nhà vận động đến mức không nhớ nổi” - ông Kaye mỉa mai. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo