xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tư lệnh đặc nhiệm Iran "xé rào", bí mật thăm Nga

N. Thương (theo Reuters)

(NLĐO)- Một quan chức Iran hôm 7-8 tiết lộ rằng người đứng đầu Lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran đã tới thăm Nga và hội đàm với các quan chức cấp cao nước này bất chấp lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc.

Lực lượng đặc nhiệm Quds là cánh vũ trang nước ngoài của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, vốn đã bị Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đưa vào danh sách các lực lượng bị cấm đi lại trên phạm vi quốc tế và bị đóng băng tài sản từ năm 2007.

Nhưng theo lời vị quan chức đề nghị giấu tên nói trên, ông Qassem Soleimani, người đứng đầu lực lượng này lại đến thăm Moscow trong nửa cuối tháng 7 vừa qua và đã có những cuộc hội đàm về các vấn đề khu vực và song phương, đồng thời cũng nói về vấn đề Nga bàn giao cho Iran hệ thống tên lửa phòng không S-300 và các loại vũ khí khác.

 

Ông Soleimani (trái) chỉ đạo lực lượng Quds chống IS ở thị trấn Tal Ksaiba ở tỉnh Salahuddin, Iraq. Ảnh: Reuters

Ông Soleimani (trái) chỉ đạo lực lượng Quds chống IS ở thị trấn Tal Ksaiba ở tỉnh Salahuddin, Iraq. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, hãng Fox News hôm 6-8 cũng đưa tin ông Soleimani đã đến Moscow hôm 24-7 và đã có những cuộc hội kiến với Tổng thống Vladimir Putin cùng Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu trong vòng 3 ngày. Theo hãng tin RIA, phát ngôn viên của Điện Kremlin đã phủ nhận thông tin ông Putin có gặp gỡ ông Soleimani. Tuy nhiên, 2 nguồn tin an ninh từ Mỹ lại khẳng định với hãng thông tấn Reuters rằng phía Mỹ tin rằng cuộc gặp gỡ giữa ông Putin và ông Soleimani đã thật sự diễn ra. Một trong những nguồn tin an ninh của Mỹ cũng nói rằng ông Soleimani còn có nhiều cuộc hội kiến khác ở Moscow trong tháng 7.

Cả Nga và Iran đều ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc chiến chống lại quân nổi dậy trong cuộc nội chiến của nước này. Những dấu hiệu của nỗ lực ngoại giao mới nhằm chấm dứt chiến tranh đã bắt đầu xuất hiện từ sau việc ký kết một hiệp định về chương trình hạt nhân của Iran giữa Tehran và các cường quốc hôm 14-7. Các nhà ngoại giao nói rằng Nga và Iran chính là những động lực chính đằng sau bước tiến mới về thỏa thuận hạt nhân hồi tháng trước.

Một quan chức cấp cao tại Washington cho hay lệnh trừng phạt của Mỹ đối với ông Soleimani vẫn sẽ được duy trì bất chấp thỏa thuận hạt nhân mới mà theo đó, Iran đã đồng ý kiềm chế chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy việc được nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Vị quan chức này quả quyết: “Chúng tôi vẫn sẽ duy trì các lệnh trừng phạt lên Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, các mạng lưới của họ, lực lượng Quds và cả những người đứng đầu của họ, trong đó có ông Qassem Soleimani”.

Washington từng xác định Quds là lực lượng ủng hộ chủ nghĩa khủng bố vào năm 2007 và Liên minh châu Âu (EU) cũng có nhận định tương tự trong năm 2011. Các nước thành viên Liên Hiệp Quốc được yêu cầu phải từ chối không cho các cá nhân trong danh sách cấm vào lãnh thổ nước mình. Sau cuộc họp mới nhất của Hội đồng bảo an về vấn đề Syria, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Powers phát biểu với các phóng viên rằng các quốc gia thành viên đều có nghĩa vụ phải áp đặt lệnh cấm này.

 

Ông Soleimani được cho là đã hội kiến với ông Putin tại Nga cuối tháng 7. Ảnh: FoxNews

Ông Soleimani được cho là đã hội kiến với ông Putin tại Nga cuối tháng 7. Ảnh: FoxNews

Ông Soleimani đang tham gia chống IS tại Iraq và chuyến thăm Moscow của ông diễn ra giữa lúc Nga đang kêu gọi liên minh khu vực tại Trung Đông để chống lại các phần tử thánh chiến Hồi giáo Sunni.

Ông Igor Korotchenko, một chuyên gia an ninh có liên hệ mật thiết với Bộ quốc phòng Nga, cho rằng không thể xác định thực hư chuyện ông Soleimani thăm Moscow, nhưng có thể khẳng định Moscow và Tehran là đồng minh thân thiết trong cuộc chiến chống IS. Ông nhận định: “Nga đang hợp tác với chính quyền Iran để chống IS nên bất kỳ cuộc gặp nào giúp xúc tiến nỗ lực đó đều mang tính tích cực”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo