xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tự tin chờ ngày “siêu thứ ba”

LỤC SAN

Sau chiến thắng mới nhất ở bang Nam Carolina, bà Hillary Clinton đã tự tin nói đến cuộc đối đầu với ứng viên Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã giành thắng lợi cách biệt trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Nam Carolina vào đêm 27-2 (giờ địa phương), qua đó gia tăng cơ hội được Đảng Dân chủ chọn ra tranh cử tổng thống Mỹ.

Bà Clinton giành được 73,5% số phiếu bầu, trong khi đối thủ trực tiếp của bà là thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders chỉ đạt 26%. Hơn 80% cử tri người Mỹ gốc Phi ở bang Nam Carolina đã bỏ phiếu cho bà Clinton, giúp bà giành chiến thắng vang dội. Cách đây 8 năm, ông Barack Obama cũng đã nhận được sự ủng hộ của 78% cử tri thuộc cộng đồng này.

 


Người ủng hộ chúc mừng bà Hillary Clinton

sau chiến thắng tại bang Nam Carolina hôm 27-2 Ảnh: REUTERS

Người ủng hộ chúc mừng bà Hillary Clinton

sau chiến thắng tại bang Nam Carolina hôm 27-2 Ảnh: REUTERS

 

Theo đài CNN, phát biểu sau khi giành chiến thắng, bà Clinton đã nói nhiều đến sự phân biệt chủng tộc, lên án tình trạng bạo lực đối với giới trẻ da đen. “Chúng ta cũng phải đối mặt với thực tế phân biệt chủng tộc có hệ thống mà hơn 1 thế kỷ qua vẫn còn đóng vai trò đáng kể trong việc xác định ở Mỹ ai là người đứng trước và ai đằng sau” - bà nhấn mạnh.

Như vậy, tính tới thời điểm này, bà Clinton đã giành chiến thắng tại 3 trong số 4 cuộc bầu cử sơ bộ của phe Dân chủ. Đây thực sự là bước lấy đà hoàn hảo trước khi 2 ứng viên còn lại của đảng này bước vào ngày “siêu thứ ba” 1-3 tới - thời điểm 12 bang và vùng lãnh thổ Samoa thuộc Mỹ đồng loạt tiến hành bầu cử sơ bộ.

Sau chiến thắng mới nhất ở bang Nam Carolina, bà Clinton đã tự tin nói đến cuộc đối đầu với ứng viên Donald Trump của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 8-11 tới. Phát biểu trước đám đông người ủng hộ sau khi giành chiến thắng, cựu ngoại trưởng Mỹ tuyên bố đã nghĩ đến chuyện thách đấu với ông trùm bất động sản - nhân vật giành được những chiến thắng quan trọng trong các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa.

Nhân dịp này, bà Clinton cũng không bỏ qua cơ hội chỉ trích mạnh mẽ ông Trump vì khẩu hiệu vận động tranh cử “Làm cho nước Mỹ lại vĩ đại” và kế hoạch xây bức tường trên biên giới Mỹ - Mexico để ngăn dòng người di cư bất hợp pháp. “Bất chấp những gì quý vị nghe thấy, chúng ta không cần làm cho nước Mỹ lại trở nên vĩ đại. Mỹ chẳng bao giờ ngừng vĩ đại cả. Thế nhưng, chúng ta cần làm cho nước Mỹ lại bình an vô sự. Ngoài ra, thay vì xây tường, chúng ta cần phá bỏ các rào cản” - bà Clinton tuyên bố.

Nếu như 2 ứng viên Clinton và Trump thắng lớn trong ngày “siêu thứ ba” như kết quả của các cuộc thăm dò mới nhất, cơ hội họ đối đầu nhau trong cuộc bầu cử cuối cùng sẽ tăng lên. Cuộc tranh cử Trump - Clinton sẽ tiêu biểu cho cuộc chạy đua giữa một “người ngoài cuộc” và một nhân vật có địa vị trong chính trường. Ông Trump chưa từng bao giờ được bầu vào một chức vụ công quyền nào, trong khi cựu đệ nhất phu nhân Mỹ đã là một thế lực ở Washington trong nhiều thập niên.

Cử tri Teri Faust, 59 tuổi, nhận xét bà Clinton sẽ đối đầu với ông Trump tốt hơn thượng nghị sĩ Sanders. “Ông Sanders sẽ không có cơ hội chống lại ông Trump. Bà Hillary hiện mạnh hơn”. Thêm vào đó, khi được hỏi nhân vật Dân chủ nào có thể chiến thắng ứng cử viên Cộng hòa vào tháng 11 năm nay, 79% người Mỹ được hỏi đã nêu tên bà Clinton, trong khi chỉ 21% đặt niềm tin vào ông Sanders.

Trong khi đó, hiện đứng sau đối thủ Trump trong các cuộc thăm dò trên toàn quốc, 2 thượng nghị sĩ Marco Rubio và Ted Cruz đang tìm mọi cách để vượt lên. Hôm 27-2, cả 2 chính khách này đã đồng thanh gọi ông Trump là một ứng viên không thành thật, đang lừa dối cử tri Đảng Cộng hòa bằng những lời hứa hão huyền.

Riêng ông Cruz cảnh báo Đảng Cộng hòa rằng họ có nguy cơ thua Đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng nếu đề cử ông Trump làm đối thủ của bà Clinton. Ngoài ra,  2 thượng nghị sĩ này còn công bố bản kê khai thuế trong mấy năm qua nhằm gây sức ép buộc tỉ phú Trump làm theo.

Đáp lại, tỉ phú Trump khẳng định sẽ không hành động như thế cho đến khi quá trình kiểm toán hoàn tất, đồng thời cáo buộc đối thủ Rubio tiêu xài quá mức thu nhập của mình.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo