xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tuần lễ bận rộn của ông Donald Trump

HOÀNG PHƯƠNG

Tổng thống Mỹ sẽ dùng bài diễn văn đầu tiên tại Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc để thể hiện sự nồng ấm với đồng minh và cảnh báo đối thủ

Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) trong tuần này tiến hành khóa họp thứ 72 tại TP New York - Mỹ, giữa lúc tình hình địa chính trị thế giới căng thẳng bởi một loạt cuộc khủng hoảng.

Chương trình nghị sự nóng bỏng

Một trong những chủ đề tranh luận nóng bỏng tại khóa họp dự kiến là cuộc khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên và mối đe dọa của nó đối với Đông Á và Mỹ. Không có gì lạ khi Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres gọi đây là cuộc khủng hoảng nguy hiểm nhất đang đe dọa thế giới.

Những chủ đề khác đứng đầu chương trình nghị sự là số phận người Hồi giáo Rohingya ở Myanmar, nguy cơ Mỹ "xé bỏ" thỏa thuận hạt nhân với Iran, sự sụp đổ trong quan hệ giữa Qatar và các nước Ả Rập, cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố… Các nhà lãnh đạo thế giới chắc chắn cũng dành nhiều quan tâm cho vấn đề biến đổi khí hậu sau khi chứng kiến những sự kiện thời tiết cực đoan hiếm thấy ở Mỹ, Bangladesh, Ấn Độ… gần đây.

Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có màn "chào sân" tại Đại Hội đồng, bên cạnh sự hiện diện của hơn 100 lãnh đạo các nước khác. Trong đó, bài diễn văn của ông trong ngày 19-9 (giờ địa phương) chắc chắn được cả thế giới theo dõi sát sao. Các đồng minh lẫn đối thủ của Washington sẽ đọc từng câu chữ của nhà lãnh đạo này với hy vọng biết rõ hơn về hướng đi sắp tới của Mỹ.

Bà Nikki Haley, đại sứ Mỹ tại LHQ, cuối tuần rồi tiết lộ ông chủ Nhà Trắng sẽ dùng bài diễn văn đầu tiên tại Đại Hội đồng để thể hiện sự nồng ấm với đồng minh và phát đi thông điệp cảnh báo đến đối thủ. "Ông ấy sẽ tát đúng người, ôm đúng người và tỏ ra vô cùng mạnh mẽ" - bà Nikki cho biết sau khi đọc qua bản dự thảo bài diễn văn.

Trong khi đó, cố vấn an ninh quốc gia H.R. McMaster cho biết ông Donald Trunp sẽ thúc giục tất cả quốc gia đoàn kết đối phó với những mối đe dọa lớn mà thế giới đang đối mặt.

Tuần lễ bận rộn của ông Donald Trump - Ảnh 1.

An ninh được siết chặt tại TP New York hôm 17-9 trước thềm khóa họp Đại Hội đồng LHQ Ảnh: REUTERS

Bị "soi" gắt gao

Bài diễn văn trên chỉ là một phần chương trình làm việc bận rộn của Tổng thống Mỹ tại LHQ tuần này. Giới chức Mỹ cho biết nhà lãnh đạo này đến New York với nhiều sứ mệnh, như tìm cách thuyết phục cộng đồng quốc tế giúp Washington gây sức ép lên Bình Nhưỡng, chỉ trích thỏa thuận hạt nhân với Iran đạt được thời người tiền nhiệm Barack Obama, đề cập tình hình hỗn loạn tại Venezuela và cuộc nội chiến ở Syria, cải thiện quan hệ kinh tế với các nước…

Theo trang Bloomberg, tại cuộc gặp với lãnh đạo các nước từ ngày 18 đến 21-9, ông Donald Trump sẽ thúc ép họ tham gia nỗ lực của Mỹ nhằm kiềm chế chương trình tên lửa, hạt nhân của cả Triều Tiên và Iran. Quan hệ giữa Washington và 2 nước này đã căng thẳng đáng kể sau khi ông Donald Trump nhậm chức và có lập trường đối đầu hơn so với ông Obama.

Ông Jon Alterman, Phó Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS, trụ sở ở Mỹ), nhận định các cuộc gặp ở LHQ là cơ hội đầu tiên để một số nhà lãnh đạo gặp, đánh giá và hiểu ông Donald Trump rõ hơn.

Tuy nhiên, theo tờ USA Today, một số nhà lãnh đạo chắc chắn vẫn cảm thấy lo lắng vì họ không rõ sẽ nhìn thấy phiên bản nào của ông Donald Trump tại các sự kiện ở LHQ, nhất là sau màn trình diễn bị đánh giá là "nghèo nàn" của ông chủ Nhà Trắng tại các hội nghị thượng đỉnh trước đó. "Tại LHQ, ông Donald Trump có thể chiến thắng nếu vượt qua được kỳ vọng về những gì ông sẽ nói" - ông Stewart Patrick, chuyên gia tại Hội đồng Quan hệ đối ngoại (Mỹ), nói với tờ USA Today.

Một lý do khác khiến ông Donald Trump bị "soi" gắt gao tại LHQ là ông từng chỉ trích mạnh mẽ cơ quan này khi còn tranh cử. Trong một thông điệp đưa lên trang Twitter trước đây, ông cho rằng LHQ "chỉ là một câu lạc bộ để mọi người tụ tập, nói chuyện và có khoảng thời gian vui vẻ". Không gì lạ khi ông Donald Trump sẽ tiếp tục thúc đẩy thông điệp cải cách LHQ tại cuộc họp với các nhà lãnh đạo thế giới trong ngày 18-9.

Dù vậy, sức ép lên ông Donald Trump cũng phần nào giảm bớt nhờ sự vắng mặt của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Giữa Mỹ và Trung Quốc - Nga đang bất đồng về cách thức xử lý cuộc khủng hoảng Triều Tiên.

Ngoài ra, Thủ tướng Đức Angela Merkel, người từng có mâu thuẫn với ông chủ Nhà Trắng về chính sách thương mại và người tị nạn, dự kiến không đến New York để tập trung cho cuộc tổng tuyển cử ngày 24-9 tới. 

Ác mộng an ninh

Cảnh sát TP New York và nhiều cơ quan chính phủ liên bang Mỹ đang tích cực chuẩn bị cho cơn ác mộng an ninh và giao thông thường niên trong thời gian diễn ra khóa họp Đại Hội đồng LHQ trong tuần này.

Để bảo đảm an ninh cho sự kiện thu hút nhiều nhà lãnh đạo và nhà ngoại giao hàng đầu thế giới, nhà chức trách đã phong tỏa nhiều tuyến đường và triển khai hàng ngàn cảnh sát. Ông J. Peter Donald, phát ngôn viên cảnh sát TP New York, cho biết đơn vị chống khủng bố hàng đầu của cảnh sát địa phương, cùng với nhân viên tình báo và nhân viên an ninh nhiều cơ quan khác nhau sẽ được huy động trong suốt tuần.

Khu vực rộng lớn gần trụ sở LHQ sẽ cấm các phương tiện giao thông đi lại trong lúc cảnh sát biển cũng hạn chế tàu thuyền đi lại trên sông. Cơ quan Mật vụ Mỹ (USSS), Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Bộ An ninh Nội địa (DHS) cùng các cơ quan liên bang khác cũng tham gia bảo đảm an ninh cho các hoạt động của Tổng thống Donald Trump và khóa họp.

An ninh càng được siết chặt khi một cuộc tuần hành chống chủ nghĩa da trắng thượng đẳng diễn ra tại TP New York ngày 18-9. Một ngày sau đó, nhóm hoạt động cánh tả Code Pink tổ chức cuộc tuần hành đến trụ sở LHQ để phản đối tổng thống Mỹ và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Theo Reuters, một số cuộc biểu tình khác cũng dự kiến diễn ra bên ngoài nơi này trong thời gian diễn ra khóa họp.

Xuân Mai

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo