xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tướng Campuchia bị bắt vì đưa lậu 28 người Trung Quốc ra khỏi Phnom Penh

Huệ Bình

(NLĐO) – Trung tướng Sum Pov của Campuchia bị bắt vào đêm 21-4 vì giúp đưa 28 người Trung Quốc từ thủ đô Phnom Penh về tỉnh Svay Rieng.

Theo báo Khmer Times, Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Campuchia, tướng Vong Pisen đã chỉ thị cơ quan chức năng tỉnh Svay Rieng có hình thức xử lý đối với trung tướng Sum Pov - Phó chủ tịch Cơ quan nghiên cứu chiến lược quân sự - vì đưa người trái phép khỏi khu vực phong tỏa. 

Cụ thể, ông Sum Pov bị cho là liên quan đến vụ đưa 28 người quốc tịch Trung Quốc từ thủ đô Phnom Penh (nơi đang bị phong tỏa) đến tỉnh Svay Rieng.

Thủ trưởng của ông Sum Pov là tướng Meas Vanna cho phép ông Sum Pov di chuyển từ Phnom Penh đến các tỉnh khác từ ngày 1-4 đến ngày 30-5. Tuy nhiên, ông Sum Pov đã lợi dụng chuyện này để đưa lậu 28 người Trung Quốc về tỉnh Svay Rieng. Viên tướng 2 sao này cùng 28 người Trung Quốc đang bị cảnh sát tỉnh Svay Rieng thẩm vấn.

Tướng Campuchia bị bắt vì đưa lậu 28 người Trung Quốc ra khỏi Phnom Penh - Ảnh 1.

Những người vi phạm lệnh phong tỏa tại đồn cảnh sát ở thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Khmer Times

Trước đó, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã khai trừ Phó chánh văn phòng Ủy ban Cảnh sát quốc gia, tướng 2 sao Ung Chanthuok ra khỏi ngành cảnh sát. Người này tổ chức tiệc tùng tại nhà ở Phnom Penh giữa lúc giới nghiêm.

Trong những ngày gần đây, cảnh sát Phnom Penh đã bắt 127 người dân vi phạm các quy định về phong tỏa. Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng yêu cầu lực lượng chức năng kiềm chế sử dụng bạo lực khi thực thi các hạn chế phòng chống dịch.

Campuchia hiện ghi nhận 8.193 trường hợp mắc Covid-19 và 59 trường hợp tử vong, theo trang thống kê Worldometers.

Thái Lan ghi nhận số ca tử vong theo ngày cao nhất

Theo cập nhật vào ngày 22-4, Thái Lan ghi nhận thêm 1.470 ca nhiễm mới và 7 ca tử vong. Đây là số ca tử vong trong ngày cao kỷ lục kể từ khi Covid-19 xuất hiện ở Thái Lan vào năm ngoái.

Trong số 7 người tử vong có một phụ nữ 24 tuổi, bị béo phì, từng đến một địa điểm vui chơi giải trí ở tỉnh miền Nam Surat Thani có du khách nhiễm dịch. Người này tử vong sau khi có kết quả dương tính với Covid-19 ba ngày. Đây là một trường hợp hiếm gặp vì phần lớn các trường hợp tử vong liên quan đến Covid -19 ở Thái Lan là người lớn tuổi có các bệnh nền.

Tính đến nay tổng số người tử vong ở Thái Lan là 117 và tổng số ca nhiễm là 48.113.

photo-1

Nhân viên y tế lắp ráp giường tại bệnh viện dã chiến ở quận Nong Chok, Bangkok. Ảnh: Bangkok Post

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo