xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tượng đài Putin ở Nga

LỤC SAN

Với việc Tổng thống Vladimir Putin tái đắc cử, tình trạng căng thẳng giữa Nga với phương Tây sẽ gia tăng

Nhân dịp ông Vladimir Putin được bầu lại làm Tổng thống Liên bang Nga, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện mừng đến nhà lãnh đạo này.

Đương kim Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận được hơn 76% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử hôm 18-3, theo dữ liệu của Ủy ban Bầu cử trung ương Nga.

"Chiến thắng tuyệt vời"

Theo hãng tin RIA Novosti, Tổng thống Putin đã nhận được sự ủng hộ kỷ lục trong sự nghiệp - với hơn 56 triệu cử tri Nga bỏ phiếu cho ông, nhiều hơn số phiếu của tất cả ứng cử viên khác cộng lại và cả những người không đi bầu. Đứng thứ hai là ứng cử viên của Đảng Cộng sản Nga Pavel Grudinin (11,79% phiếu bầu), xếp thứ ba là thủ lĩnh Đảng Tự do Dân chủ Nga Vladimir Zhirinovsky (5,66%).

Các khu vực có tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Putin cao gồm: CH Kabardino-Balkar (93,48%), Crimea (92,16%), Sevastopol (90,45%), CH Tuva (91,98%), CH Dagestan (91,08%). Ngoài ra, tất cả quân nhân Nga ở Syria đều dồn phiếu cho ông Putin.

Cuộc bầu cử tổng thống Nga là sự kiện mà hầu như không cơ quan báo chí nào trên thế giới bỏ qua. Kênh ABC News (Mỹ) đánh giá đây là "chiến thắng tuyệt vời" của nhà lãnh đạo Nga. Báo Wall Street Journal (Mỹ) nhận định sự củng cố vị thế của Nga trên vũ đài quốc tế đã góp phần giúp Tổng thống Putin thắng vang dội. Hãng tin АМNА (Hy Lạp) cho rằng "ông Putin thể hiện những tham vọng của nước Nga vĩ đại vốn đã khôi phục sức mạnh qua tình trạng căng thẳng chưa từng có với phương Tây".

Tại cuộc mít-tinh kỷ niệm 4 năm sáp nhập Crimea ở Quảng trường Manege tại Moscow tối 18-3, Tổng thống Putin đánh giá chiến thắng này là sự công nhận những gì ông đã làm được trong mấy năm qua và thể hiện lòng tin vào sức mạnh Nga. Cũng trong đêm 18-3, Tổng thống Putin đã nói về kế hoạch cho nhiệm kỳ kế tiếp, về mối quan hệ với các nước khác và lần đầu tiên đề cập vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal…

Ông Putin còn xác nhận với báo giới rằng mọi đổi thay trong chính phủ sẽ được tuyên bố sau lễ nhậm chức vào đầu tháng 5 tới, đồng thời thừa nhận vào thời điểm hiện tại, ông sẽ chọn lựa ứng cử viên cho chức vụ thủ tướng. Tổng thống Nga khẳng định lúc này ông không có ý định chỉnh sửa hiến pháp.

Tượng đài Putin ở Nga - Ảnh 2.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại trụ sở ban vận động tranh cử đêm 18-3 Ảnh: KREMLIN.RU

Không nhường một bước

Theo báo MK, mọi người đều chú ý đến chi tiết Thủ tướng Dmitry Medvedev đã không tháp tùng Tổng thống Putin như năm 2012. Tổng thống Nga cũng không trả lời câu hỏi liệu ông Medvedev có làm thủ tướng trong nhiệm kỳ mới của ông hay không.

Trong khi đó, theo báo The Washington Post, nếu duy trì ông Medvedev ở chức vụ hiện nay, tức là Tổng thống Putin muốn giảm thiểu lời đồn đoán về người kế nhiệm ông. Còn việc đưa cựu Bộ trưởng Tài chính Alexei Kudrin trở lại chính phủ sẽ gây ra bước lùi cho phe quân sự và tình báo có quan điểm cứng rắn ở Điện Kremlin, qua đó cho thấy ông Putin có thể cải cách kinh tế.

Nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã chúc mừng ông Putin có thêm nhiệm kỳ tổng thống mới 6 năm, như Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng lãnh đạo các nước Kazakhstan, Belarus, Venezuela, Bolivia, Cuba... Dù vậy, tới nay, chưa có nhà lãnh đạo phương Tây nào phản ứng trước chiến thắng của ông Putin.

Mối quan hệ giữa Nga và phương Tây hiện ở mức thấp nhất kể từ khi Liên Xô sụp đổ cách đây hơn 26 năm. Căng thẳng càng nghiêm trọng hơn sau khi chính phủ Anh đổ lỗi cho Nga đứng sau vụ cựu điệp viên Skripal bị đầu độc.

The Washington Post nhận định: Với việc ông Putin tái đắc cử, xung đột với phương Tây sẽ gia tăng. Tuy nhiên, đó lại là cách giúp ông củng cố thế lực trong nước. Đơn cử, nhà khoa học chính trị Nga Gleb Pavlovsky nhận định chính Thủ tướng Anh Theresa May đã tặng ông Putin một "món quà tiền bầu cử" khi nhanh chóng cáo buộc và trừng phạt Nga. Phản ứng của Anh làm người Nga nổi giận và thúc đẩy nhiều cử tri đi bỏ phiếu hơn, theo tuyên bố của ông Andrei Kondrashov, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Putin, với hãng tin Interfax.

Theo ông Joerg Forbrig, Giám đốc chương trình cấp cao của Quỹ Marshall Đức (Mỹ), trong 6 năm tới, ông Putin sẽ tiếp tục xây dựng hình ảnh một nước Nga mạnh mẽ, bao gồm việc tiếp tục tham chiến tại Syria. "Ông ấy sẽ không lùi bước nào hết và sẽ xây dựng liên minh với các trung tâm quyền lực khác" - ông Evgeny Minchenko, cố vấn chính trị của Điện Kremlin, nhấn mạnh. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo