xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tuyên bố chưa từng có của Nhà Trắng sau cuộc điều trần của ông Comey

Đỗ Quyên (Theo Reuters)

(NLĐO) - Cựu giám đốc FBI James Comey hôm 8-6 cáo buộc Tổng thống Donald Trump sa thải ông để tác động tới cuộc điều tra của FBI về quan hệ giữa chiến dịch tranh cử của ông với Nga.

Bị bủa vây trong những câu hỏi liên quan tới cuộc điều trần của cựu giám đốc FBI, phó phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders hôm 8-6 đã tuyên bố trước báo giới: Tổng thống Donald Trump không nói dối.

Truyền thông thế giới nói rằng đây là tuyên bố chưa từng có tiền lệ của Nhà Trắng.

Trong cuộc điều trần được chú ý nhất tại quốc hội trong nhiều năm trở lại đây diễn ra hôm 8-6 (giờ địa phương), ông Comey đã nói với các nhà lập pháp rằng chính quyền của ông Donald Trump đã nói dối và làm mất danh dự của ông cũng như của FBI sau khi ông chủ Nhà Trắng sa thải người đứng đầu FBI này hôm 9-5.

Tuyên bố chưa từng có của Nhà Trắng sau cuộc điều trần của ông Comey - Ảnh 1.

Cựu giám đốc FBI James Comey điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ hôm 8-6. Ảnh: Reuters

 Trong suốt cuộc điều trần kéo dài 2 giờ, ông Comey nói với Ủy ban Tình báo Thượng viện ông tin rằng Tổng thống Donald Trump hồi tháng 2 đã chỉ đạo ông hủy bỏ cuộc điều tra của FBI đối với ông Michael Flynn, cựu cố vấn an ninh quốc gia của vị tổng thống đảng Cộng hòa. Cuộc điều tra này vốn là một phần của cuộc điều tra lớn hơn liên quan tới Nga.

Ông Comey không trả lời liệu ông nghĩ tổng thống có tìm cách gây trở ngại cho công lý hay không, nhưng ông nói thêm rằng điều này trông cậy vào công tố viên đặc biệt Robert Mueller - người đang đảm trách điều tra các cáo buộc liên quan tới Nga - sẽ làm sáng tỏ câu hỏi này.

“Tôi không nghĩ rằng tôi có thể nói được liệu cuộc nói chuyện của tôi với Tổng thống có là một nỗ lực ngăn cản (công lý). Tôi coi đó là một việc làm gây xáo trộn và đáng ngại”- ông Comey nói tại cuộc điều trần.

Luật sư của ông Donald Trump, ông Marc Kasowitz, nói rằng cuộc điều trần với ông Comey chứng tỏ Tổng thống không bị điều tra và cũng không có bằng chứng cho thấy có điểm bỏ phiếu nào bị thay đổi kết quả vì sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử năm ngoái. 

Ông Kasowitz cũng phủ nhận thông tin được một số hãng truyền thông Mỹ đăng tải nói rằng ông Donald Trump từng nói với ông Comey rằng ông cần và trông đợi sự trung thành của ông Comey.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo