xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tuyên bố chung Mỹ - Philippines phản đối quân sự hóa biển Đông

Đỗ Quyên (Theo Rappler)

(NLĐO) - Trong cuộc gặp song phương đầu tiên hôm 13-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Philippine Rodrigo Duterte chỉ trích việc quân sự hóa biển Đông.

"Hai bên nhấn mạnh lại cam kết duy trì các nguyên tắc, trong đó có tự do hàng hải, tự do bay qua (biển Đông) và tự kiềm chế" - tuyên bố chung Mỹ - Philippines nêu rõ.

Lãnh đạo của hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của giải quyết hòa bình các tranh chấp trên biển Đông, tuân thủ luật pháp quốc tế như được phản ánh trong Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển.

Tuyên bố chung Mỹ - Philippines phản đối quân sự hóa biển Đông - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Philippines Duterte trong cuộc gặp song phương đầu tiên hôm 13-11. Ảnh: AP

"Họ nhấn mạnh thêm về sự cần thiết phải tiếp tục theo đuổi các biện pháp gây dựng lòng tin nhằm gia tăng sự tin tưởng lẫn nhau và tránh các hành động làm leo thang căng thẳng, trong đó có quân sự hóa" - tuyên bố chung nhấn mạnh.

Bản tuyên bố chung nhiều khả năng sẽ vấp phải sự phản đối từ Trung Quốc – vốn không chấp nhận sự can thiệp của Mỹ trong tranh chấp ở biển Đông.

Tuyên bố chung gồm 14 điểm chính nói trên của Mỹ và Philippines được Nhà Trắng công bố sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Duterte hôm 13-11. Ông chủ Nhà Trắng tới Manila từ Việt Nam hôm 12-11 để dự hội nghị thượng đỉnh với các lãnh đạo Đông Nam Á và Đông Á.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang bị chỉ trích vì các hoạt động xây dựng đảo phi pháp nhằm kiểm soát biển Đông.

Lãnh đạo 10 nước ASEAN và Trung Quốc hôm 13-10 cũng nhất trí việc bắt đầu xây dựng bộ quy tắc ứng xử về biển Đông (COC). "Các lãnh đạo ASEAN và Trung Quốc vừa nhất trí bắt đầu thảo luận về COC dựa trên dự thảo khung được các ngoại trưởng thông qua hồi tháng 8" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Robespierre Bolivar cho biết. Ông nói các cuộc đàm phán có thể bắt đầu năm tới, khi Singapore giữ chức chủ tịch luân phiên của ASEAN.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo