xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Úc dọa trả đũa Nga vụ MH17

Xuân Mai (Theo RT, Sydney Morning Herald)

(NLĐO) - Thủ tướng Úc Tony Abbott nói bóng gió về khả năng loại Nga khỏi hội nghị G20 sắp tới do vụ rơi máy bay MH17.

Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc điện đàm lần đầu tiên vào đêm 20-7 kể từ khi lực lượng ly khai thân Nga bị cáo buộc bắn hạ chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines. 

Mặc dù, không nói chi tiết về những gì đã thảo luận với Tổng thống Putin nhưng Thủ tướng Abbott nói rằng phía Nga phải hành động về vụ việc. Thủ tướng Abbott cho biết: “Tổng thống Putin đã nói về những điều đúng đắn. Tôi sẽ không nói về cuộc đàm thoại nhưng giờ là lúc ông Putin phải làm những điều đúng đắn, giống như những gì ông đã nói".

 

 

Thủ tướng Abbott đã cáo buộc Nga thờ ơ trong việc hợp tác điều tra vụ tai nạn. Ảnh: Sydney Morning Herald
Thủ tướng Abbott đã cáo buộc Nga thờ ơ trong việc hợp tác điều tra vụ tai nạn. Ảnh: Sydney Morning Herald

 

Ông Abbott đã bày tỏ sự tức giận về việc Nga thiếu hợp tác trong quá trình điều tra thảm kịch trên. Thủ tướng Úc gọi đó là “hành động tội phạm” và cáo buộc Nga đã làm ngơ trước vụ tai nạn nghiêm trọng cũng như thất bại trong việc đảm bảo khu vực xảy ra tai nạn.

Trong động thái gây sức ép lên Nga, ông Abbott đã nói bóng gió về khả năng Nga có thể bị loại khỏi hội nghị của nhóm G20 dự kiến diễn ra tại Brisbane vào tháng 11 tới do vụ MH17 bị "bắn hạ". Lời đe dọa này thậm chí được đưa ra trước khi cuộc điều tra quốc tế về thảm kịch bắt đầu.

Trước đó, tại cuộc họp báo hôm 20-7, Thủ tướng Abbott đã nói: “Chúng tôi nghi ngờ rằng Nga có thể chối bỏ trách nhiệm bởi vì máy bay rơi tại không phận Ukraine và tất cả chúng ta đều biết những gì đang diễn ra tại Ukraine”. Ông Abbott nói thêm đó là khu vực Nga kiểm soát, phe ly khai tại đây được Moscow hậu thuẫn,  rất có thể đó là vũ khí do Nga cung cấp. Vì vậy, Nga không thể “phủi tay” trong vụ việc này. 

Đáp lại, Nga bày tỏ sự tức giận khi thủ tướng Úc cáo buộc nước này liên quan đến vụ MH17 bị "bắn hạ" và nói đó là những bình luận không thể chấp nhận được. Bộ Ngoại giao Nga cho hay: “ Không có bằng chứng cụ thể mà chỉ là sự suy đoán, ông Abbott đã đổ lỗi cho Nga. Những lời cáo buộc của thủ tướng Úc là không thể chấp nhận được”.

Chiếc máy bay MH17 được cho là bị bắn hạ tại miền Đông Ukraine hôm 17-7 chở theo 283 hành khách cùng 15 thành viên phi hành đoàn, trong đó có 28 người là công dân Úc.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo