xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Úc phát hiện mảnh vỡ nghi của máy bay mất tích

P.Võ (Theo BBC, Reuters)

(NLĐO) - Thủ tướng Úc Tony Abbott hôm 20-3 cho biết những hình ảnh vệ tinh mới cho thấy có 2 vật thể trôi trên vùng biển phía Nam Ấn Độ Dương, nghi là của chiếc máy bay mất tích thuộc hãng hàng không Malaysia Airlines.

Bộ Quốc phòng Australia vừa công bố hình ảnh vệ tinh hai vật thể nghi là mảnh vỡ của chuyến bay MH370.

Bộ Quốc phòng Úc vừa công bố hình ảnh vệ tinh hai vật thể nghi là mảnh vỡ của chuyến bay MH370.

 

Phát biểu trước quốc hội, ông Abbott cho biết: "Cơ quan an toàn hàng hải Úc đã nhận được thông tin dựa trên dữ liệu vệ tinh về những vật thể. Dựa trên sự phân tích của các chuyên gia, 2 vật thể có khả năng liên quan đến chiếc máy bay đã được xác định".

Các chuyên gia cho rằng các vật thể nằm cách bờ biển TP Perth khoảng 2.500 km về phía Tây Nam nói trên "chưa được rõ ràng" song vẫn đủ lớn để phái đội tìm kiếm đến điều tra. Vật thể lớn nhất được xác định dài khoảng 24m, theo cơ quan an ninh hàng hải Úc (AMSA)

Ông nói thêm rằng một đội điều tra đang trên đường đến địa điểm trên. 1 chiếc máy bay trinh sát P-3 Orion có thể đến nơi vào khoảng 14 giờ (giờ địa phương, tức 3 giờ GMT) ngày 20-3. 3 máy bay khác cũng đang bay đến, theo Reuters.

Dù vậy, nhà lãnh đạo Úc nói thêm rằng công việc tìm kiếm những vật thể này là không dễ, và có khả năng chúng không liên quan gì đến chiếc máy bay mất tích từ ngày 8-3. Ông Abbott cũng đã báo tin cho Thủ tướng Malaysia Najib Razak.

 

img

26 nước đang tham gia nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay mất tích. Ảnh: Reuters

 

Trong cuộc họp báo sau đó cùng ngày, ông John Young - lãnh đạo Cơ quan An toàn Hàng hải Úc (AMSA), nói vật thể đó có thể là container rơi ra từ những con tàu.

Ngoài 4 máy bay và 2 tàu của Úc đang đến khu vực trên còn có 1 máy bay Orion của không quân New Zealand và một chiếc P8 Poseidon của Hải quân Mỹ cũng vừa được triển khai.

Ngay sau thông tin trên, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Malaysia Hishammuddin Hussein cũng cho biết họ đã có manh mối mới trong quá trình tìm kiếm chiếc máy bay mất tích. Theo ông, 2 vật thể được phát hiện ở Nam Ấn Độ Dương bị nghi là một phần của chiếc máy bay này.

 

Khu vực tìm kiếm của Úc những ngày gần đây. Ảnh: AMSA
Khu vực tìm kiếm của Úc những ngày gần đây. Ảnh: AMSA

 

Trước đó, theo thông tin từ nhà chức trách Malaysia, chiếc máy bay mất tích này có thể đã đi dọc theo một trong hai hành lang: hành lang phía Bắc kéo dài từ Thái Lan đến Kazakhstan và hành lang phía Nam (từ Indonesia đến phía Nam Ấn Độ Dương).

Tàu Úc hiện đang đảm nhận nhiệm vụ tìm kiếm chiếc máy bay mất tích ở vùng biển phía Nam Ấn Độ Dương. Úc thuộc số 26 nước có tham gia vào nỗ lực này.

 

Máy bay Mỹ dò thấy "vật thể lớn"

Radar trên máy bay P8 Poseidon thuộc Hải quân Mỹ đã dò thấy "vật thể có kích thước lớn" khi đang đến khu vực mà vệ tinh Úc phát hiện 2 vật thể nghi là của máy bay mất tích.

Phóng viên David Wright của kênh ABC News, phóng viên duy nhất có mặt trên máy bay Mỹ, cho hay các sĩ quan nói radar của họ đã dò thấy vật thể kích thước "đáng kể" nói trên.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 20-3 bày tỏ hy vọng Úc có thể cử tàu và máy bay đến khu vực trên càng sớm càng tốt.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo