xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ukraine bỏ phiếu cho dân thường cầm vũ khí

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Reuters dẫn lời các tác giả của dự luật trên cho biết việc áp dụng dự luật này giúp đem lại lợi ích toàn diện cho đất nước và xã hội. Nó cần thiết bởi công dân Ukraine đang phải đối mặt với mối đe dọa và sự nguy hiểm.

Nghị viện Ukraine ngày 23-2 tiến hành bỏ phiếu dự luật cho phép dân thường cầm vũ khí và tự vệ.

Ukraine cũng thúc giục công dân mình rời khỏi Nga. Bộ Ngoại giao Ukraine khuyến cáo công dân mình tránh đi đến Nga, còn những người Ukraine đang ở đó hãy rời khỏi ngay lập tức.

Cảnh báo được đưa ra sau khi Nghị viện Ukraine phê duyệt các biện pháp trừng phạt đối với 351 người Nga, bao gồm các nghị sĩ ủng hộ Tổng thống Vladimir Putin công nhận độc lập của 2 khu vực ly khai Donetsk và Luhansk - gọi chung là Donbass ở miền Đông Ukraine. 

Ukraine bỏ phiếu cho dân thường cầm vũ khí - Ảnh 1.

Nghị viện Ukraine ngày 23-2 tiến hành bỏ phiếu dự luật cho phép dân thường cầm vũ khí và tự vệ. Ảnh: Reuters

Quan chức an ninh cấp cao Ukraine Oleksiy Danilov ngày 23-2 thông báo Kiev sẽ áp đặt tình trạng khẩn cấp trên khắp đất nước, ngoại trừ Donetsk và Luhansk. Khoảng thời gian ban đầu dự kiến kéo dài 30 ngày và có thể thêm 30 ngày nữa nếu cần thiết. 

Trong khi đó, sinh viên tại TP Kharkiv, miền Đông Ukraine đang được học về áo chống đạn và chất nổ cũng như diễn tập sơ tán và sơ cứu giữa thời điểm Kiev chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiềm tàng của quân đội Nga.

"Chúng tôi đã bắt đầu cho trẻ em diễn tập để ngăn chặn các tình huống như trẻ em bị thương hoặc tử vong" - chuyên gia phòng vệ dân sự Oleksandr Shevchuk nói.

TP Kharkiv hiện nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Ukraine, là nơi tập trung các nhà máy chế tạo xe tăng, máy bay và máy kéo, cách biên giới Nga khoảng 40 km. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy xác định thành phố này có thể là một trong những mục tiêu bị Nga tấn công. 

Ukraine bỏ phiếu cho dân thường cầm vũ khí - Ảnh 2.

Sinh viên tại TP Kharkiv đang được học về áo chống đạn và chất nổ cũng như diễn tập sơ tán và sơ cứu. Ảnh: NDTV

Cùng ngày 23-2, Bộ trưởng Ngoại giao Anh Liz Truss nhận định rất có thể Nga sẽ "cố gắng chiếm thủ đô Kiev" nếu phát động cuộc tấn công Ukraine. Trưa 23-2 (giờ địa phương), Thủ tướng Anh Boris Johnson dự kiến tổ chức phiên họp với các nghị sĩ về những hành động sắp tới liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.

Khả năng ông Johnson sẽ thông báo các chuyến hàng cung cấp vũ khí bổ sung cho Ukraine và loại Nga khỏi hệ thống thanh toán ngân hàng SWIFT vốn đảm bảo giao dịch chuyển tiền quốc tế.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo