xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ukraine kêu gọi lập vùng cấm bay, hàng trăm xe tăng Nga áp sát Kiev?

Huệ Bình

(NLĐO) – Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi phương Tây áp đặt vùng cấm bay trên toàn bộ không phận của Ukraine đối với các máy bay, trực thăng và tên lửa của Nga.

Lời kêu gọi của ông Zelensky nhằm đáp trả việc Nga pháo kích vào thành phố Kharkiv của Ukraine.

Cụ thể, trong đoạn video hôm 28-2, ông Zelensky nhấn mạnh: "Đã đến lúc phải cân nhắc đóng cửa hoàn toàn bầu trời Ukraine với các máy bay, trực thăng và tên lửa của Nga". 

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine không nêu cụ thể liệu ai sẽ triển khai vùng cấm bay này và triển khai như thế nào mặc dù lời kêu gọi này được cho là nhằm gửi gắm đến các nước phương Tây.

Ngoài ra, Tổng thống Zelensky cho biết Nga đã thực hiện 56 vụ tấn công bằng tên lửa, bắn 113 tên lửa hành trình vào Ukraine trong vòng 5 ngày qua.

Ông Zelensky chỉ trích việc Nga tiếp tục bắn phá các thành phố của Ukraine trong vòng đàm phán đầu tiên với các quan chức Ukraine tại Belarus.

Ukraine kêu gọi lập vùng cấm bay, hàng trăm xe tăng Nga áp sát Kiev? - Ảnh 1.

Khói bốc lên ở phía Bắc Ivankiv. Ảnh: Maxar Technologies

Tổng thống Zelensky nói: "Tôi tin rằng Nga đang cố gây sức ép theo cách này. Đừng lãng phí thời gian. Chúng tôi không chấp nhận những chiến thuật như vậy. Đàm phán công bằng chỉ có thể diễn ra khi một bên không tấn công bên kia bằng pháo, tên lửa ngay tại thời điểm đàm phán".

Ukraine kêu gọi lập vùng cấm bay, hàng trăm xe tăng Nga áp sát Kiev?

Trước khi ông Zelensky kêu gọi lập một vùng cấm bay đối với máy bay và tên lửa Nga, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết Mỹ không tính đến phương án này. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói với các phóng viên rằng áp đặt vùng cấm bay đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ phải điều quân tới Ukraine để chiến đấu với lực lượng của Nga.

Ukraine kêu gọi lập vùng cấm bay, hàng trăm xe tăng Nga áp sát Kiev? - Ảnh 3.

Đoàn xe quân sự dài khoảng 27 km tiếp tục tiến gần thủ đô Kiev. Ảnh: Maxar Technologies

Trong khi đó, các phương tiện truyền thông đưa tin lực lượng Nga tiếp tục tiến vào thủ đô Kiev vào đêm 28-2 với một đoàn xe dài hàng chục km gồm hàng trăm xe tăng và các phương tiện khác của Nga yểm trợ.

Các hình ảnh vệ tinh mới từ Maxar Technologies cho thấy đoàn xe quân sự Nga đã tới ngoại ô Kiev, dài khoảng 64 km, tức là dài hơn so với độ dài 27 km trong ảnh chụp trước đó.

Theo hình ảnh vệ tình do Maxar Technologies công bố ban đầu, đoàn xe đang ở cách Kiev 64 km về phía Tây Bắc. Trong ảnh vệ tinh, đoàn xe nằm trên đường cao tốc T-1011 vào lúc 11 giờ 11 phút ngày 28-2 (theo giờ địa phương).

Maxar Technologies cho biết đoàn xe quân sự của Nga cũng gây ra tắc nghẽn tuyến đường mà các phương tiện này đi qua. Một số đơn vị bộ binh và trực thăng tấn công cũng xuất hiện ở miền Nam Belarus, cách biên giới Ukraine gần 32 km.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra 3 điều kiện cho giải pháp hòa bình ở Ukraine trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron ngày 28-2.

Ông Putin nói với ông Macron rằng Nga sẵn sàng đàm phán với các đại diện của Ukraine. Tuy nhiên, ông Putin nhấn mạnh một giải pháp chỉ có thể đạt được khi các lợi ích an ninh hợp pháp của Nga được tính đến một cách vô điều kiện, bao gồm "việc công nhận chủ quyền của Nga đối với Crimea, hoàn thành mục tiêu phi quân sự hóa Ukraine và đảm bảo vị thế trung lập của nước này".

Ông Putin khẳng định các lực lượng quân sự Nga không đe dọa dân thường và không tấn công các mục tiêu dân sự.

Hai nhà lãnh đạo Nga - Pháp nhất trí duy trì liên lạc để ngăn chặn tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo