xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ukraine "khóc ròng" vì Crimea bán 13.000 chai rượu quý

Xuân Mai (Theo Vedomosti)

(NLĐO) - Xưởng rượu Massandra nổi tiếng ở Crimea đã khiến Ukraine giận dữ khi bán đấu giá 13.000 chai rượu quý hôm 29-12.

Đại diện xưởng rượu Massandra, từng là nhà cung cấp rượu cho Sa hoàng Nga Nicolas II, mô tả những chai rượu này có niên đại từ năm 1935 như là “ngọc trai vượt qua những thách thức khó khăn bao gồm cả thời kỳ chiến tranh”.

Trong số những chai rượu quý được rao bán gồm có chai rượu nho xạ năm 1944 được sản xuất ở Yalta sau khi giành độc lập từ quân đội Đức.

 


Giám đốc xưởng rượu Yanina Pavlenko trò chuyện cùng Tổng thống Putin. Ảnh: Kremlin

Giám đốc xưởng rượu Yanina Pavlenko trò chuyện cùng Tổng thống Putin. Ảnh: Kremlin

 

Xưởng rượu Massandra nằm trên bán đảo Crimea thuộc Ukraine trước khi Nga sáp nhập bán đảo này vào năm 2014 và giờ đây xưởng rượu Massandra đang nằm dưới sự kiểm soát của Moscow.

Ông Olexandre Liev, một quan chức Bộ Nông nghiệp Ukraine, cho biết Kiev phản đối động thái trên và đe dọa tiến hành cuộc điều tra hình sự về “lãng phí di sản của Ukraine”.

Trước đó, hồi tháng 9, Massandra từng trở thành tâm điểm chú ý khi thết đãi Tổng thống Nga Vladimir Putin và cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi chai rượu 240 tuổi trị giá 100.000 USD.

 

Ông Putin tham quan xưởng rượu ở Crimea. Ảnh: EPA
Ông Putin tham quan xưởng rượu ở Crimea. Ảnh: EPA

 

Khi đó, truyền thông Nga cho biết giám đốc xưởng rượu Massandra Yanina Pavlenko, do Moscow bổ nhiệm, đã khui chai rượu quý. Bà Pavlenko thay thế người tiền nhiệm Nikolay Boyko làm giám đốc Massandra hồi tháng 2 năm nay.

Được biết chai rượu 240 tuổi là một trong 5 rượu Jeres de la Frontera được sản xuất từ năm 1775, một phần trong bộ sưu tập của Hoàng tử Mikhail Vorontsov, người quản lý Crimea vào nửa đầu thế kỷ 19.

Trước đó, chai rượu Jeres de la Frontera thứ 6 đã được bán tại nhà bán đấu giá Sotheby's tại London với giá 56.000 USD vào năm 2001 theo yêu cầu của Tổng thống Ukraine.

Phó công tố Nazar Kholodnytsky phụ trách vấn đề Crimea cho rằng “tội phản quốc” của bà Pavlenko đã nặng hơn 1 bậc sau khi khui rượu quý tiếp đãi hai vị lãnh đạo trên. Trước đó, bà Pavlenkokhi từng bỏ phiếu ủng hộ động thái sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo