xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ukraine muốn Mỹ cung cấp 1.000 tên lửa mỗi ngày

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Đài CNN tiết lộ Ukraine muốn Mỹ cung cấp nhiều tên lửa chống máy bay và chống tăng hơn so với yêu cầu trước đây, bao gồm 500 tên lửa Javelin và 500 tên lửa Stinger mỗi ngày.

Theo đài CNN ngày 24-3, Ukraine đã gửi danh sách "hỗ trợ quân sự bổ sung" cho chính phủ Mỹ, yêu cầu cung cấp vũ khí phòng thủ, bao gồm tên lửa chống tăng Javelin và tên lửa chống máy bay Stinger, trong những ngày qua. Ukraine cũng yêu cầu Mỹ gửi máy bay phản lực, máy bay trực thăng tấn công và các hệ thống phòng không như S-300.

Nhu cầu tên lửa của Ukraine dường như ngày càng tăng khi họ đề nghị Mỹ cung cấp 500 tên lửa Javelin và 500 tên lửa Stinger mỗi ngày. Kiev tuyên bố họ đang đối mặt với tình trạng thiếu vũ khí tiềm tàng. 

Ukraine muốn Mỹ cung cấp 1.000 tên lửa mỗi ngày - Ảnh 1.

Một quân nhân Ukraine cầm hệ thống tên lửa Javelin ở tiền tuyến phía Bắc thủ đô Kiev ngày 13-3. Ảnh: Reuters

Một số nghị sĩ Quốc hội Mỹ tin rằng Washington nên cung cấp vũ khí mà Ukraine yêu cầu càng nhanh càng tốt. Thượng nghị sĩ Dân chủ Jacky Rosen - đến thăm Ba Lan và Đức hồi cuối tuần trước để gặp gỡ các tổ chức xã hội dân sự giúp người tị nạn Ukraine ở các nước này - cho biết tình hình rất cấp bách. 

"Họ (Ukraine) cần tất cả công cụ để không chỉ sống sót trong cuộc chiến mà còn để giành chiến thắng. Vì vậy, chúng ta nên cung cấp tên lửa, máy bay không người lái và tất cả sự hỗ trợ về mặt quân sự cho họ" - nghị sĩ Rosen nói với đài CNN.

Tính đến ngày 7-3, Mỹ và các thành viên NATO đã gửi khoảng 17.000 tên lửa chống tăng và 2.000 tên lửa chống máy bay cho Ukraine. Kể từ đó, dòng chảy vũ khí tiếp tục đổ vào Ukraine bất chấp việc Nga đe dọa tấn công các lô hàng vũ khí này. 

Một quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ tiết lộ với đài CNN rằng gói hỗ trợ an ninh 350 triệu USD được phê duyệt hồi cuối tháng 2 đã bàn giao cho Ukraine trong vòng vài ngày qua. Hai gói viện trợ khác trị giá 1 tỉ USD cũng chuẩn bị đến tay Kiev. 

Ngày 24-3, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố "thiết bị bọc thép, đạn dược và vũ khí của chúng tôi đang chảy vào Ukraine khi tôi đang phát biểu". Quan chức quốc phòng trên cho hay cần thực hiện nhiều chuyến bay trong nhiều ngày để chở thiết bị quân sự tới Đông Âu trước khi đưa vào Ukraine thông qua các cửa khẩu biên giới.

Anh ngày 23-3 thông báo sẽ bàn giao thêm 6.000 tên lửa cho Ukraine cùng với khoảng 33 triệu USD tiền hỗ trợ tài chính cho quân đội Ukraine.



Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo