xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ukraine - Nga ăn miếng trả miếng

Xuân Mai

Căng thẳng giữa Ukraine và Nga tiếp tục leo thang khi chính quyền Kiev hôm 17-4 tuyên bố sẽ trả đũa việc Moscow bắt ông Alexander Sosonyuk, Tổng lãnh sự Ukraine tại TP St. Petersburg.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết ông Sosonyuk bị bắt tại TP St.Petersburg hôm 16-4 với cáo buộc nhận thông tin nhạy cảm từ một công dân Nga. Những thông tin này được cho là tuyệt mật nằm trong cơ sở dữ liệu của các cơ quan thực thi pháp luật Nga và FSB.

Theo hãng thông tấn TASS, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Yevgeny Yenin phản ứng gay gắt rằng Kiev coi đây là hành động thù địch và đang chuẩn bị biện pháp trả đũa nhằm vào các nhà ngoại giao Nga.

Ukraine - Nga ăn miếng trả miếng - Ảnh 1.

Binh lính Ukraine tập trung tại các vị trí chiến đấu ở ranh giới gần TP Donetsk, miền Đông Ukraine, nơi phe ly khai kiểm soát, hôm 15-4.Ảnh: REUTERS

Trong một động thái khác vấp phải loạt chỉ trích, Nga tuyên bố sẽ hạn chế hoạt động qua lại của các tàu quân sự và tàu treo cờ nước ngoài ở một số khu vực thuộc lãnh hải Nga trên biển Đen từ ngày 24-4 đến 31-10.

Quyết định trên được đưa ra không lâu sau khi xảy ra vụ chạm trán giữa 3 tàu pháo lớp Gyurza-M và 5 tàu chưa xác định thuộc lực lượng tuần duyên của FSB vào đêm 14-4. Theo tờ Daily Mail, Ukraine cáo buộc các tàu Nga có "hành động khiêu khích" ở gần eo biển Kerch và chỉ rời đi sau khi các tàu Ukraine dọa nổ súng.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gọi kế hoạch hạn chế tiếp cận một số khu vực trên biển Đen và eo biển Kerch của Nga là "phi lý và gây bất ổn".

Phản ứng trước diễn biến trên, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin rút quân và xuống thang căng thẳng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng kêu gọi người đồng cấp Nga tiến hành cuộc họp thượng đỉnh và thực hiện thỏa thuận ngừng bắn mới.

Trong khi đó, Mỹ và Nga lần lượt áp lệnh trừng phạt mới lên đối phương song giới chuyên gia kinh tế cho rằng các biện pháp trừng phạt của Mỹ "chủ yếu mang tính biểu tượng", chỉ tác động tối thiểu đến thị trường và triển vọng kinh tế vĩ mô của Nga.

Về phía Nga, ông Fyodor Lukyanov, chuyên gia hàng đầu về chính sách đối ngoại của Nga, cho rằng Tổng thống Putin có thể sẽ nhận lời mời của người đồng cấp Mỹ Joe Biden tham gia thảo luận về biến đổi khí hậu vào tuần tới nhưng có khả năng từ chối đề nghị tham dự hội nghị thượng đỉnh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo