xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ukraine: Thống đốc suýt chết, quân Nga chốt ở biên giới

H.Bình (Theo Reuters, AP, RIA Novosti)

(NLĐO) – “Thống đốc dân bầu” của khu vực Luhansk ở Đông Ukraine, ông Valery Bolotov, bị ám sát ngày 13-5 nhưng may mắn thoát chết. Sự việc xảy ra chỉ 2 ngày sau cuộc trưng cầu dân ý ở miền Đông.

Ông Bolotov bị bắn bằng súng tự động khi đang ở trong xe hơi nhưng chỉ bị thượng nhẹ và đã được cấp cứu kịp thời. Kẻ tấn công chưa xác định.

Theo nguồn tin của Interfax, việc ông Bolotov bị bắn là phản ứng phản đối cuộc trưng cầu dân ý tại khu vực này - được công bố kết quả hôm 12-5. Ông Bolotov bị đưa vào danh sách trừng phạt của Liên hiệp châu Âu (EU) và Canada.

Trong khi đó, một nguồn tin Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết 7 binh lính nước này thiệt mạng và 8 người bị thương trong một trận phục kích của các phần tử ly khai ủng hộ Nga gần thị trấn miền Đông Kramatorsk. Cơ quan này cho biết vụ tấn công xảy ra bên ngoài  Kramatorsk chiều 13-5.

 

http://www.washingtonpost.com/rf/image_404h/2010-2019/Wires/Online/2014-05-13/AP/Images/Ukraine-0a5c5.jpg

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier (trái) bắt tay với quyền Tổng thống Ukraine Oleksandr Turchynov

trong một cuộc họp tại Kiev ngày 13-5. Ảnh: AP

 

Vụ việc xảy ra cùng ngày Ngoại trưởng Ðức đến Ukraine với vai trò trung gian nhằm khởi động nhanh các cuộc đàm phán giữa chính quyền Kiev và phần tử ly khai ủng hộ Nga.

Ông Frank-Walter Steinmeier hy vọng một “hội nghị bàn tròn” trong tuần này với sự tham dự của các chính trị gia Ukraine, các tổ chức dân sự khắp nước sẽ giúp giải giới các phần tử ly khai thân Nga trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống ngày 25-5.

Ngoại trưởng Ðức cho rằng đó là bước đầu tiên trong lộ trình giải quyết khủng hoảng ở nước này. Một số nhà phân tích nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều khả năng chấp nhận một thỏa thuận nhưng thỏa thuận đó không được đến từ phía Washington.

 

Odessa, May 3, 2014 (Reuters / Gleb Garanich)

Ông Frank-Walter Steinmeier hy vọng “hội nghị bàn tròn” sẽ giúp giải giới các phần tử ly khai thân Nga.

Ảnh: THE RUSSIA TODAY

 

Trong khi đó, chính phủ Mỹ ngày 13-5 công bố các hình ảnh vệ tinh mới cho thấy lực lượng Nga vẫn ở gần biên giới Ukraine trong những ngày gần đây. Điều này ngược lại với những khẳng định đã rút quân trước đó của Moscow.

Những bức ảnh chụp từ vệ tinh thương mại, do Bộ Ngoại giao Mỹ và tài khoản Twitter của Phái bộ Mỹ tại NATO công bố, cho thấy khoảng 20 trực thăng của Nga tại Belgorod, gần biên giới Ukraine hôm 9-5. Trong bức ảnh vệ tinh thứ 2, chụp tại khu vực Rostov hôm 12-5 trong khoảng cách 75 km tính từ biên giới Ukraine, xuất hiện một đoàn xe bọc thép được cho là của Nga.

Trước đây, khi NATO công bố các bức ảnh vệ tinh tương tự hồi tháng 4 cho thấy quân đội Nga tăng cường lực lượng gần biên giới Ukraine, một quan chức Nga đáp rằng những hình ảnh này là từ tháng 8-2013.

Trong diễn biến khác ngày 13-5, tập đoàn khí đốt khổng lồ Gazprom của Nga tuyên bố ngày 2-6 là hạn chót để Ukraine thanh toán 1,6 tỉ USD tiền nợ khí đốt hoặc Moskva sẽ cắt nguồn cung năng lượng cho Kiev.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo