xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ukraine “trưng bằng chứng về binh sĩ Nga ở miền Đông”

Lục San

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết cuộc điện đàm theo “thể thức Normandy” giữa ông và các nhà lãnh đạo Nga, Đức, Pháp diễn ra trong ngày 8-2. Tổng thống Ukraine khẳng định: “Các bên tiếp tục thảo luận tất cả vấn đề về ngừng bắn và xuống thang căng thẳng ở miền Đông Ukraine”.

Tổng thống Poroshenko tuyên bố Kiev sẵn sàng ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn vào bất cứ lúc nào. “Ngay lúc này, chúng tôi vẫn là những người ủng hộ ngừng bắn cũng như sẵn sàng tuyên bố ngừng bắn vô điều kiện vào bất kỳ thời điểm nào để thường dân không còn bị thương vong nữa” - nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh. Theo ông, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande hoàn toàn ủng hộ Ukraine trong việc hiện thực hóa nguyện vọng trên.

Nhà lãnh đạo Ukraine này cũng xác nhận cơ sở để giải quyết tình hình ở Donbass là Nghị định thư Minsk và Bản ghi nhớ Minsk ký hồi tháng 9-2014. Tuy nhiên, ông cáo buộc Nga và phe ly khai không thực thi các văn kiện này. Trước đó, tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức hôm 7-2, ông Poroshenko đã trưng ra một số cuốn hộ chiếu Nga để làm bằng chứng cho cái gọi là “sự tham chiến của binh sĩ Nga ở Đông Ukraine”, đồng thời kêu gọi phương Tây cung cấp vũ khí để nước này đối phó lực lượng ly khai.

 

Tổng thống Petro Poroshenko trưng ra các cuốn hộ chiếu Nga tại Hội nghị An ninh Munich ngày 7-2Ảnh: Reuters
Tổng thống Petro Poroshenko trưng ra các cuốn hộ chiếu Nga tại Hội nghị An ninh Munich ngày 7-2Ảnh: Reuters

 

Báo The New York Times bình luận Hội nghị An ninh Munich cho thấy sự chia rẽ giữa các nhà lãnh đạo phương Tây: Trong khi Anh, Pháp, Đức hy vọng giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine qua lệnh trừng phạt chống lại Nga thì Mỹ lại cho rằng việc cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev là lối thoát. Bất đồng này càng gia tăng sau khi Thủ tướng Merkel tuyên bố bà chống lại việc cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev, dẫn đến  sự chỉ trích mạnh mẽ của một số chính khách Mỹ.  Dù vậy, một quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ bác bỏ nhận định Mỹ và Liên minh châu Âu đang chia rẽ về vấn đề cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh giữa 2 bên vẫn duy trì đường lối ngoại giao hoàn toàn phù hợp với vấn đề này.

Ngoài ra, theo hãng tin ARD (Đức), Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết trong vòng 2-3 ngày nữa sẽ rõ kế hoạch hòa bình do 2 nhà lãnh đạo Đức, Pháp đề xuất có được thực hiện hay không. Ông Steinmeier nói thêm rằng các bên xung đột phải lựa chọn giữa việc tiếp tục leo thang xung đột và nỗ lực tìm ra giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng. “Vào thời điểm này, chúng tôi đang đứng giữa ngã ba đường” - ông Steinmeier thừa nhận.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo