xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ukraine: Vụ nổ lớn hủy diệt lệnh ngừng bắn ở miền Đông

P.Nghĩa (Theo Fox News, Vice News)

(NLĐO) – Chính quyền Kiev hôm 20-10 tiết lộ hơn 300 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong một trận chiến kéo dài suốt một tuần qua ở miền Đông, trong khi phe ly khai vẫn bám trụ tại các thành trì quan trọng.

Theo báo cáo của quốc hội Ukraine, chiến dịch quân sự nhằm nhổ tận gốc phe ly khai thân Nga ở khu vực miền Đông đã thất bại thảm hại, sau khi quân chính phủ ghi nhận số thương vong cao kỷ lục, hơn 300 binh sĩ chỉ trong vòng 1 tuần.

Đây là báo cáo đầu tiên về tình hình chiến sự cũng như thương vong ở TP Ilovaisk. Giới phê bình cho rằng con số thương vong còn cao hơn rất nhiều.

Từ đầu tháng 8, quân đội Kiev tấn công vào Ilovaisk. Tuy nhiên, sau đó, do sự yếu kém của ban lãnh đạo chiến dịch nên họ bị phe ly khai bao vây ngược lại, dẫn đến tổn thất nặng nề.

 

Quân ly khai nã pháo vào vị trí quân chính phủ ở TP Donetsk. Ảnh: AP
Quân ly khai nã pháo vào vị trí quân chính phủ ở TP Donetsk. Ảnh: AP

 

Trong quá trình phá vòng vây, quân chính phủ thường xuyên bị pháo kích và trúng rốc-két. Phóng viên hãng tin AP có mặt tại hiện trường thống kê được khoảng 30 xe vũ trang của quân đội Ukraine đã bị đốt cháy khi tìm đường tháo chạy khỏi thành phố.

Hôm 20-10, một vụ nổ rung chuyển TP Donetsk gây chấn động trong vòng bán kính vài km. Nhiều tòa nhà, bao gồm câu lạc bộ bóng đá Shakhtar Donetsk bị hư hỏng nặng. Vụ nổ xảy ra tại một nhà máy chế biến cao su dùng trong sản xuất các thành phần đạn dược.

Vụ nổ khiến câu lạc bộ bóng đá Shakhtar Donetsk bị hư hỏng nặng. Ảnh: Vice News
Vụ nổ khiến câu lạc bộ bóng đá Shakhtar Donetsk bị hư hỏng nặng. Ảnh: Vice News

Sau vụ nổ kể trên, Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Aleksandr Zakharchenko tuyên bố chính thức chấm dứt lệnh ngừng bắn tại miền Đông Ukraine, ký kết từ ngày 5-9 tại Minsk – Belarus.

Ông Zakharchenko nói với hãng tin RIA Novosti (Nga): “Sẽ không có thêm một cuộc đàm phán nào về lệnh ngừng bắn. Tất nhiên, chúng tôi sẽ không ngồi vào bàn đàm phán với Kiev”.

Giới chức Ukraine chưa có phản hồi sau tuyên bố đơn phương của ông Zakharchenko.

Theo Liên Hiệp Quốc (LHQ), kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, các cuộc xung đột vẫn tiếp diễn khiến ít nhất 331 người thiệt mạng và khoảng 3.660 người bị giết chết sau 6 tháng giao tranh giữa 2 phe. Giám đốc nhà xác TP Donetsk Dmitry Kalashnikov cho biết 21 dân thường đã thiệt mạng trong tháng 9 vừa qua.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo