xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ukraine: “Vua sô cô la” tuyên bố thắng cử

H.Bình (Theo Tân Hoa Xã, CNA, BBC)

(NLĐO) - Doanh nhân Petro Poroshenko, người được mệnh danh là “Vua sô cô la”, tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Ukraine với tỉ lệ 55,9% số phiếu và đặt ra nhiệm vụ đầu tiên là giải quyết tình trạng hỗn loạn ở miền Đông Ukraine.

Đây là kết quả thăm dò sơ bộ được công bố ngay sau khi các điểm bỏ phiếu cuộc bầu cử Tổng thống đóng cửa ngày 25-5. Tạm đứng thứ hai là cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko với 12,9% số phiếu bầu. Ứng cử viên Oleh Lyashko chỉ giành được 8% số phiếu ủng hộ.

Như vậy, nhiều khả năng Ukraine sẽ không phải tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vòng 2, dự kiến vào ngày 15-6. Kết quả cuối cùng sẽ chính thức được công bố trong ngày 26-5.

“Bước đi đầu tiên của tôi sẽ nhằm kết thúc chiến tranh, chấm dứt hỗn loạn và mang lại hòa bình, đoàn kết, tự do cho Ukraine. Tôi chắc chắn rằng hành động quyết định của chúng tôi sẽ mang lại kết quả khá nhanh chóng” – ông Petro Poroshenko, 48 tuổi, cho biết trong cuộc họp báo tại Kiev cuối ngày 25-5.

Doanh nhân 48 tuổi này loại trừ khả năng đàm phán với các phần tử ly khai ở miền Đông cho đến khi lực lượng này buông súng, cam kết sẽ thúc đẩy quan hệ gần gũi hơn với Liên hiệp châu Âu (EU).

 

Doanh nhân Petro Poroshenko, người được mệnh danh là “Vua chocolate”Ảnh: UNIAN.INFO
Doanh nhân Petro Poroshenko, người được mệnh danh là “Vua chocolate” Ảnh: UNIAN.INFO

 

Khi các kết quả các cuộc thăm dò xuất hiện, ông Poroshenko phác thảo kế hoạch sắp tới của mình trong cương vị tổng thống. “Chuyến đi đầu tiên dưới cương vị tổng thống sẽ là Donbass” – ông Poroshenko nói và sử dụng tên phổ biến đối với miền Đông Ukraine.

Ông Paroshenko chắc chắn mình sẽ gặp người đồng nhiệm Vladimir Putin một khi kết quả chính thức được công bố. Không chỉ vậy ông này gọi Moscow là một đối tác quan trọng song khẳng định Crimea cần phải được trả về cho Kiev.

Cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine diễn ra trong bối cảnh 2 tỉnh chiếm 15% dân số là Donetsk và Luhansk tẩy chay không tham gia. Điều này đã làm dấy lên các quan ngại về tính hợp pháp của nó.

Cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko cho biết bà sẵn sàng hợp tác với tân Tổng thống để xây dựng Ukraine. Về phía Mỹ, Tổng thống Barack Obama cho rằng bầu cử tại Ukraine là một bước đi hướng tới thống nhất đất nước đang chìm trong khủng hoảng và Washington mong chờ được làm việc với tổng thống mới của Ukraine. Tuy nhiên, ông Obama không nhắc đến tên của ông Petro Poroshenko.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa đưa ra bình luận nào do tối qua ông bận xem trận chung kết giải vô địch hockey thế giới ở Belarus. Theo các nhà phân tích, tân tổng thống Ukraine sẽ tiến hành các biện pháp mạnh mẽ để đối phó với Tổng thống Nga Putin.

Tỉ phú Petro Poroshenko là một người hậu thuẫn mạnh mẽ cho cuộc biểu tình chống lại Tổng thống Viktor Yanukovich vào cuối năm 2013. Là một trong những doanh nhân giàu nhất Ukraine với tổng tài sản trị giá 1,3 tỉ USD, ông Poroshenko là người đứng đầu Tổng công ty bánh kẹo Roshen, người kiểm soát Kênh 5 ở Ukraine. Trước bầu cử, ông Petro Poroshenko tiết lộ rằng ông có ý định bán công ty để tập trung tranh cử hiệu quả hơn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo